Đã xác định được đối tượng chặt phá cây xanh ở TP. Vinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đối tượng chặt phá cây xanh trên đường 72m Vinh - Hưng Tây được xác định là Hồ Sỹ Sơn, có địa chỉ thường trú tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh.

Thông tin từ Phòng Quản lý đô thị, thành phố Vinh cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin về việc cây xanh trên vỉa hè trước số nhà 09 đường 72m Vinh - Hưng Tây, thuộc Khu đô thị Minh Khang tại xã Nghi Phú bị chặt phá, chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản đối với đối tượng vi phạm. Theo đó, đối tượng dùng dao chặt phá cây sao đen trên tuyến đường nói trên là Hồ Sỹ Sơn có địa chỉ thường trú tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh.

Gốc cây sao đen bị chặt gần đứt lìa. Ảnh: Tiến Đông

Gốc cây sao đen bị chặt gần đứt lìa. Ảnh: Tiến Đông

Trước đó, trên mạng xã hội facebook xuất hiện một clip ghi lại cảnh 2 người đàn ông dùng dao chặt phá cây sao đen được trồng trên đường 72m Vinh - Hưng Tây, đoạn qua Khu đô thị Minh Khang (xã Nghi Phú). Sau khi clip được tung lên mạng, nhiều người dân đã hết sức bức xúc và yêu cầu cơ quan chức năng điều tra và xử lý nghiêm.

Cây sao đen bị chặt nằm trên vỉa hè trước nhà số 09 Khu đô thị Minh Khang, xã Nghi Phú. Ảnh: Tiến Đông

Cây sao đen bị chặt nằm trên vỉa hè trước nhà số 09 Khu đô thị Minh Khang, xã Nghi Phú. Ảnh: Tiến Đông

Sau khi tiếp nhận sự việc, UBND thành phố Vinh cũng đã có văn bản giao Công an thành phố Vinh chủ trì, phối hợp với UBND xã Nghi Phú, Công ty CP Công viên cây xanh thành phố tổ chức kiểm tra, điều tra xác minh, xử lý nghiêm hành vi chặt phá cây xanh nêu trên theo quy định của pháp luật (kể cả hình sự - nếu có); yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm trồng thay thế cây xanh phù hợp, báo cáo kết quả về UBND thành phố trước ngày 16/11/2022.

Liên quan đến vấn đề này, theo Khoản 3, Điều 54, Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng đã nêu rõ, phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi tự ý chặt hạ, dịch chuyển, đào gốc cây xanh đô thị hoặc chặt rễ cây xanh khi chưa được cấp phép.

Cây sao đen bị chặt đã có dấu hiệu bị héo, hiện Công ty CP Công viên cây xanh thành phố đang phải chống tạm bằng mấy thanh tre. Ảnh: Tiến Đông

Cây sao đen bị chặt đã có dấu hiệu bị héo, hiện Công ty CP Công viên cây xanh thành phố đang phải chống tạm bằng mấy thanh tre. Ảnh: Tiến Đông

Ngoài ra, đối tượng vi phạm nếu có hành vi đổ chất độc hại, vật liệu xây dựng vào gốc cây xanh; đun nấu, đốt gốc, xây bục, bệ quanh gốc cây thì còn bị buộc phải khôi phục tình trạng ban đầu.

Theo ông Nguyễn Việt Đức - Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Vinh thì hiện tại UBND thành phố cũng đang chờ đợi báo cáo kết quả xử lý từ Công an thành phố và sẽ có câu trả lời trong thời gian sớm nhất.

Tin mới