Đặc nhiệm bắt nhiều băng dàn cảnh đụng xe

Lê Văn Khải, 50 tuổi, cùng đồng phạm đi nhiều xe máy vây xung quanh "con mồi", vờ quẹt xe, la hét xô đẩy để nạn nhân mất cảnh giác rồi móc túi, tẩu thoát.

Khải; Tăng Thị Kim Tiền, 34 tuổi, và 14 nghi can khác bị Đội Cảnh sát đặc nhiệm Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM bắt về hành vi Trộm cắp tài sản, ngày 27/5. 

Theo điều tra, nhóm này thường đi 6-10 người gồm cả nam và nữ, được phân công nhiệm vụ cụ thể. Phát hiện người đi đường có nhiều tiền trong túi, chúng chạy xe vây xung quanh. Khi đến giao lộ, một tên sẽ vượt lên quẹt vào đầu xe "con mồi" khiến họ phải dừng lại.

Khải và Tiền tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.
Khải và Tiền tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Từ phía sau và xung quanh, nhóm đồng phạm giả vờ không kịp thắng, va vào xe nạn nhân rồi la hét, xô đẩy. Khi nạn nhân hoảng loạn, tập trung xử lý sự cố, một tên sẽ móc túi lấy ví tiền, điện thoại rồi tăng ga tẩu thoát.

Hồi giữa tháng 4, người đàn ông Việt kiều chạy xe máy qua Cầu Chữ Y, đến giao lộ Nguyễn Biểu - Cao Đạt (phường 2, quận 5) bị nhóm này áp sát. Vẫn sử dụng chiêu cũ, chúng móc túi lấy điện thoại, 1,5 triệu đồng và 300 USD của nạn nhân rồi tẩu thoát. Toàn bộ sự việc được camera hành trình ôtô phía sau ghi lại.

Đội Cảnh sát đặc nhiệm phối hợp công an các quận huyện truy bắt nhóm trộm. Trinh sát phát hiện nhiều băng nhóm hoạt động riêng lẻ nhưng là người thân, họ hàng của nhau và đều do Khải, Tiền cầm đầu.

Mới đây, khi nhóm này dàn cảnh trộm tài sản của nạn nhân tại giao lộ Trường Chinh - Phạm Văn Bạch (quận Tân Phú) thì bị trinh sát ập vào bắt. Chúng thừa nhận gây ra 16 vụ trong thời gian qua.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Tin mới