Đặc sắc Hội thi đánh trống tế

(Baonghean.vn)-Ngày 21/2 ( tức ngày 14 tháng Giêng âm lịch), xã Hợp Thành, huyện Yên Thành tổ chức thành công Hội thi đánh trống tế, lễ lần thứ Tư năm 2016. Đây là hoạt động văn hóa được địa phương duy trì  vào dịp đầu xuân.

Tham gia hội thi có 10 đội trống của các dòng họ trong địa bàn xã Hợp Thành và 5 đội trống của các xã Xuân Thành, Phúc Thành, Nhân Thành, Long Thành (Yên Thành) và xã Diễn Thái (Diễn Châu) tham gia giao lưu.

Nét mới ở hội thi lần này Ban tổ chức đã đưa ra quy định chung: mỗi đội gồm 7 đến 12 thành viên mặc trang phục theo phong tục truyền thống cổ truyền dân tộc. Với 4 loại nhạc cụ trở lên, trong thời gia 25 phút thể hiện 9 phần thi gồm: đánh trống báo hiệu chuẩn bị vào lễ; khởi chinh cổ (tức trống thượng điện); cổ tam thông (chiêng trống rung to 3 hồi 9 tiếng); Tiểu nhạc tác (trống con và nao rung 3 hồi); trống dâng lễ; trỗng hồi; trống đọc văn cúng; trống lạy và trống tế để các dòng họ học tập lẫn nhau.

Toàn hoàn cảnh hội thi đánh trống tế, lễ xã Hợp Thành
Toàn hoàn cảnh hội thi đánh trống tế, lễ xã Hợp Thành
Lãnh đạo xã trao cờ lưu niệm cho các đội trống
Lãnh đạo xã trao cờ lưu niệm cho các đội trống
Người đánh trống to được xem là nhạc trưởng
Người đánh trống to được xem là nhạc trưởng
Trống con và nao đánh theo phách, nhịp, tiết tấu
Trống con và nao đánh theo phách, nhịp, tiết tấu
Đội trống dòng họ Nguyễn xã Hợp Thành
Đội trống dòng họ Nguyễn xã Hợp Thành
Bên cạnh cao niên còn có thiếu niên tham gia hội thi
Bên cạnh cao niên còn có thiếu niên tham gia hội thi
Đội trống tế xã Xuân Thành tham gia giao lưu
Đội trống tế xã Xuân Thành tham gia giao lưu
Đội nhạc cụ dân tộc xã Phúc Thành tham gia đã làm sôi nổi hội thi
Đội nhạc cụ dân tộc xã Phúc Thành tham gia đã làm sôi nổi hội thi

Sôi nổi nhất là phần thi đánh trống tế, có sự phối hợp giữa trống to, trống con, nao và cồng chiêng...  Đây là loại trống thường được đánh trong dịp tế lễ ở họ tộc đại tôn, hoặc lễ hội làng; gồm có 3 hồi, trong hồi có nhịp, trong nhịp có biến tấu, tất cả các âm thanh  tạo thành một bản nhạc rộn ràng, làm hứng khởi người nghe. Tuy cùng trong một huyện,  một xã,  mỗi đội đều có một cách đánh trống khác nhau, nhưng nét tương đồng ở đây đều theo  đúng quy luật và  phách, nhịp, mang đậm bản sắc văn hóa quê hương.

Ngoài nòng cốt là các bậc cao niên, hội thi lần này còn có rất nhiều thanh, thiếu niên nam, nữ tham gia và có  sáng tạo trong tiết tấu, phách nhịp, để lại ấn tượng trong lòng quần chúng.

Sau một ngày diễn ra sôi nổi, kết quả: giải Nhất cho đội trống dòng họ Nguyễn – xóm Đông An; giải Nhì cho họ Vũ  xóm Đình Phụng; trao 2 và giải 3 cho họ Hoàng; họ Lê. Các đội trống xã bạn giao lưu được Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm.

Thái Dương – Thái Hồng Đài TT-TH Yên Thành 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới