'Đặc sản' quà quê ven quốc lộ 15A

(Baonghean.vn) - Dịp này, dọc 2 bên đường quốc lộ 15A đoạn qua xã Nam Hưng, Nam Đàn, nhiều thức quà quê được người dân bày bán như khoai vạc, khoai chuối, khoai từ và cả những mâm đầy ắp hồng cuối mùa.

Cứ đến cuối tháng 11, những thức khoai dân dã lại được bày bán dọc hai bên đường quốc lộ 15 A đoạn qua Nam Hưng, Nam Đàn cùng với những quả hồng cuối mùa.
Cứ đến cuối tháng 11, những thức khoai dân dã lại được bày bán dọc hai bên đường quốc lộ 15 A đoạn qua Nam Hưng, Nam Đàn cùng với những quả hồng cuối mùa.
Bà Nguyễn Thị Hải, bán hàng ven đường cho biết, vì là cuối mùa nên một cân hồng giá giao động từ 20.000 đến 30.000 đồng/1 kg và đều là sản vật của vùng đất Nam Hưng.
Bà Nguyễn Thị Hải, người dân bán hàng ven đường cho biết, hồng - một sản vật vùng đất Nam Hưng  cuối mùa có giá dao động từ 20.000 đến 30.000 đồng/kg.
Bà Nguyễn Thị Vinh (86 tuổi)
Bà Nguyễn Thị Vinh đã 86 tuổi nhưng vẫn miệt mài bày hàng hoá bán ven đường quốc lộ. 
Khoai từ bắt đầu được bà con nông dân ở Nam Hưng làm đất trồng tầm khoảng tháng 5, 6 âm lịch để đến cuối tháng 11, đầu tháng 12 đi thu hoạch.
Khoai từ bắt đầu được bà con nông dân ở Nam Hưng làm đất trồng tầm khoảng tháng 5, 6 âm lịch để đến cuối tháng 11, đầu tháng 12 đi thu hoạch.
Đủ thức củ được người dân Nam Hưng đen ra bày bán vào dịp này, từ củ chuối,
Nhiều loại củ được người dân Nam Hưng đem ra bày bán vào dịp này, từ củ dong.
củ đậu
....củ đậu.
cho đến củ vạc, thức ăn dân dã một thời đều có giá khoảng 20.000 đồng/1 kg.
...cho đến củ vạc, thức ăn dân dã một thời, đều có giá khoảng 20.000 đồng/kg.
a
Nhiều người đi đường tranh thủ ghé lại mua chút quà quê về mang về nhà ăn hoặc làm quà.
a
Ngoài khoai, hồng, thức quà còn là những nải chuối vừa được chặt từ trong vườn.
a
...hay những bó chè xanh.
a
...và cả những chai mật ong rừng, rượu ngâm từ tổ ong đều được đem ra bày bán dọc 2 bên đường.

Chu Thanh - Thành Cường

TIN LIÊN QUAN
 

Tin mới