Đặc sản vùng cao được bày bán tại chợ phiên Yên Hòa (Tương Dương)

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 24/12, xã Yên Hòa, huyện miền núi rẻo cao Tương Dương tổ chức Lễ khai mạc phiên chợ hàng địa phương. Đây là phiên chợ đầu tiên ở xã vùng trong nên đã thu hút hàng ngàn người dân khắp nơi tới tham quan, mua sắm.
Rất đông người dân và du khách tham gia chợ phiên Yên Hòa. Ảnh: Đình Tuân

Rất đông người dân và du khách tham gia chợ phiên Yên Hòa. Ảnh: Đình Tuân

Ngay từ sáng sớm, đồng bào các dân tộc ở Yên Hòa và các xã trên địa bàn huyện đã đến tham gia mua, bán và trao đổi hàng hóa. Tại phiên chợ, mỗi bản và cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn xã được bố trí một gian hàng. Theo ước tính có khoảng trên 20 gian hàng.

Hàng hóa được bày bán chủ yếu là các loại sản vật do người dân địa phương và các vùng lân cận sản xuất, chăn nuôi, hái lượm và săn bắt được như: Chuột, gà, củ đậu, cơm lam, rêu, thổ cẩm... Bên cạnh đó, phiên chợ còn có một số gian hàng bày bán các vật dụng hàng ngày như: Mâm mây, ghế mây, bế, oi, rổ rá... và thực phẩm ẩm thực truyền thống của các dân tộc sinh sống trên địa bàn (Thái, Khơ mú).

Chợ thu hút khoảng 20 gian hàng của người dân địa phương. Ảnh: Đình Tuân

Chợ thu hút khoảng 20 gian hàng của người dân địa phương. Ảnh: Đình Tuân

Phiên chợ được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho người dân giới thiệu các mặt hàng truyền thống của địa phương, từ đó, góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, kích thích phát triển sản xuất, duy trì và phát triển nghề truyền thống, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Những gian hàng đặc sắc mang đậm bản sắc văn hoá của người dân địa phương. Ảnh: Đình Tuân
Những gian hàng đặc sắc mang đậm bản sắc văn hoá của người dân địa phương. Ảnh: Đình Tuân

Bên cạnh đó, Ban tổ chức lồng ghép tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục - thể thao mang đậm bản sắc văn hóa vùng cao.

Dự kiến, tới đây chợ phiên xã Yên Hòa sẽ được tổ chức vào hai ngày là 20 và 21 hàng tháng./.

Tin mới