Đại biểu dự Hội nghị tuyên truyền biển, đảo tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Đoàn đại biểu của Bộ Tư lệnh vùng I Hải quân và Ban Tuyên giáo tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn).

Chiều 7/1, đoàn đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2020 giữa Bộ Tư lệnh vùng I Hải quân và Ban Tuyên giáo 6 tỉnh tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên và Đền Chung Sơn tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Võ Văn Dũng – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Văn Quang - Chuẩn đô đốc, Phó Chủ nhiệm chính trị, Quân chủng Hải quân; Nguyễn Viết Khánh, Chuẩn đô đốc, Tư lệnh, Bộ Tư lệnh vùng I Hải quân.
Đoàn đại biểu dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê
Đoàn đại biểu dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê

Tại Nhà tưởng niệm ở Khu di tích Kim Liên, Đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, Nhân dân ta, Nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Người đã cống hiến hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam, Người được tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Dâng hoa
Các đồng chí Phạm Văn Quang - Chuẩn đô đốc, Phó Chủ nhiệm chính trị, Quân chủng Hải quân; Nguyễn Viết Khánh, Chuẩn đô đốc, Tư lệnh, Bộ Tư lệnh vùng I Hải quân dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê

Thực hiện di huấn thiêng liêng của Người, trong nhiều năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng I Hải quân và Ban Tuyên giáo 6 tỉnh: Thái Bình, Quảng Ninh, Nam Định, Hưng Yên, Tuyên Quang và Nghệ An luôn làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo. Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc, các tỉnh về tầm quan trọng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Hội nghị lần này góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4  khóa X về “Chiến lược biển, đảo Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045”.

Các đại biểu
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khu di tích Kim Liên. Ảnh: Thanh Lê

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu nguyện hứa mãi mãi học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó.

Các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê

Tiếp đó, đoàn đại biểu của Bộ Tư lệnh vùng Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn – đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại núi Chung xã Kim Liên, tri ân công lao to lớn đối với các cụ thân sinh và anh chị em ruột của Bác Hồ.

Đoàn đại biểu nghe giới thiệu về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê
Đoàn đại biểu tham quan tại khu vực Đền Chung Sơn - Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Thanh Lê

Nằm trong chuỗi hoạt động của Hội nghị, trong chiều 7/1, tại 3 trường THPT Lê Viết Thuật, Huỳnh Thúc Kháng và Hà Huy Tập - TP Vinh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Lữ đoàn 147 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng I Hải quân tổ chức Hội nghị tuyên truyền về biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam hiện đại.

Học sinh Trường
Học sinh Trường THPT Lê Viết Thuật tham dự hội nghị tuyên truyền về biển đảo. Ảnh: Thanh Lê

Tại hội nghị, cán bộ, giáo viên và học sinh 3 trường THPT được chỉ huy của Lữ đoàn 147 Hải quân thông tin về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của Việt Nam.

Cũng tại hội nghị các đại biểu đã giới thiệu về Học viện Hải quân và các chính sách thu hút nguồn nhân lực xây dựng lực lượng Hải quân ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại… Thông qua hình thức này nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về đại dương, kỹ năng sinh tồn, thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là nâng cao ý thức về bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo tại trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Phan Thành
Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo tại trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Phan Thành
Sáng 8/1, tại Thành phố Vinh (Nghệ An) sẽ diễn ra Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2020 giữa Bộ Tư lệnh Vùng I Hải quân và Ban Tuyên giáo 6 tỉnh Thái Bình, Quảng Ninh, Nam Định, Hưng Yên, Tuyên Quang và Nghệ An.

Tin mới