Đại biểu dự Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây nguyên tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Đại biểu dự Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây nguyên tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều và tối 21/4, các đại biểu dự Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây nguyên lần thứ 10 (vòng IV) trang trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Thành Cổ Quảng Trị, thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
Cổng vào Khu Di tích lịch sử Thành Cổ Quảng Trị. Ảnh: Đức Dũng

Cổng vào Khu Di tích lịch sử Thành Cổ Quảng Trị. Ảnh: Đức Dũng

Gần 400 đại biểu dự Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây nguyên lần thứ 10 (vòng IV) đến tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Di tích Thành Cổ Quảng Trị. Ảnh: Nguyên Nguyên

Gần 400 đại biểu dự Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây nguyên lần thứ 10 (vòng IV) đến tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Di tích Thành Cổ Quảng Trị. Ảnh: Nguyên Nguyên

Với niềm thành kính, biết ơn, các đại biểu dự Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây nguyên lần thứ 10 (vòng IV) tổ chức dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ và thị xã Quảng Trị mùa Hè năm 1972.

Thành Cổ Quảng Trị - Di tích Quốc gia đặc biệt của Việt Nam tọa lạc ở trung tâm thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy năm 1972, Thành Cổ được cả thế giới biết đến qua cuộc chiến 81 ngày đêm giữ thành đầy khốc liệt.

Dự sự kiện có Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Đinh Như Hoan; Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Thị Quỳnh Mai cùng đại diện Ban Biên tập, phóng viên của 42 cơ quan báo Đảng địa phương. Ảnh: Nguyên Nguyên

Dự sự kiện có Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Đinh Như Hoan; Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Thị Quỳnh Mai cùng đại diện Ban Biên tập, phóng viên của 42 cơ quan báo Đảng địa phương. Ảnh: Nguyên Nguyên

Mùa Hè năm 1972, tại Thành Cổ có khoảng 328.000 tấn bom đạn của giặc Mỹ đã dội xuống mảnh đất này, ngày cũng như đêm, trời và đất Quảng Trị đỏ rực một màu của máu và lửa.

Để bảo vệ Thành Cổ, hàng vạn anh hùng liệt sĩ đã anh dũng ngã xuống. Xương máu của các anh đã hóa thân trong từng tấc đất Quảng Trị.

Thành Cổ trở thành điểm “nghĩa trang không bia mộ”. Trong ảnh là ngôi mộ chung của những người lính Thành Cổ đã ngã xuống vì quê hương, vì hòa bình, thống nhất đất nước. Ảnh: Nguyên Nguyên

Thành Cổ trở thành điểm “nghĩa trang không bia mộ”. Trong ảnh là ngôi mộ chung của những người lính Thành Cổ đã ngã xuống vì quê hương, vì hòa bình, thống nhất đất nước. Ảnh: Nguyên Nguyên

Các đại biểu dự Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây nguyên lần thứ 10 (vòng IV) dâng hương lên các anh hùng liệt sĩ tại Thành Cổ Quảng Trị. Ảnh: Nguyên Nguyên

Các đại biểu dự Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây nguyên lần thứ 10 (vòng IV) dâng hương lên các anh hùng liệt sĩ tại Thành Cổ Quảng Trị. Ảnh: Nguyên Nguyên

Tháng 4 lịch sử, có rất nhiều đoàn cựu chiến binh hành hương về Quảng Trị, đến Di tích lịch sử Thành Cổ tưởng nhớ đồng đội đã hy sinh tại đây. Ảnh: Đức Dũng

Tháng 4 lịch sử, có rất nhiều đoàn cựu chiến binh hành hương về Quảng Trị, đến Di tích lịch sử Thành Cổ tưởng nhớ đồng đội đã hy sinh tại đây. Ảnh: Đức Dũng

Đêm 21/4, các đại biểu dự Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây nguyên lần thứ 10 (vòng IV) tổ chức đêm hoa đăng để tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nhà hành lễ - Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn.

Hoạt động dâng hương, thả hoa đăng, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ của lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Báo Đảng các tỉnh, thành phố trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh và những đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

Các đại biểu dự Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 10 (vòng IV) tổ chức đêm hoa đăng để tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nhà hành lễ - Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn. Ảnh: Nguyên Nguyên

Các đại biểu dự Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 10 (vòng IV) tổ chức đêm hoa đăng để tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nhà hành lễ - Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn. Ảnh: Nguyên Nguyên

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà hành lễ - Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn. Ảnh: Đức Dũng

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà hành lễ - Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn. Ảnh: Đức Dũng

Các đại biểu dự Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây nguyên lần thứ 10 (vòng IV) tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại bờ Nam sông Thạch Hãn. Ảnh: Nguyên Nguyên

Các đại biểu dự Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây nguyên lần thứ 10 (vòng IV) tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại bờ Nam sông Thạch Hãn. Ảnh: Nguyên Nguyên

Các hoạt động hướng tới kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 (1975 - 2023); 51 năm Ngày giải phóng Quảng Trị 1/5 (1972 - 2023).

Từ ngày 21 đến 23/4, Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên lần thứ 10 (vòng IV) được tổ chức tại tỉnh Quảng Trị.

Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên lần thứ 10 (vòng IV) với chủ đề “Báo Đảng với việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi các cơ quan báo chí phải nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ năng nghiệp vụ và lan tỏa trên nhiều ấn phẩm, nền tảng truyền thông.

Tin mới