Đại biểu dự Hội thảo Đường 9 - Khe Sanh dâng hương tại khu di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ hoạt động Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng “Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh 1968 - Tầm vóc và bài học lịch sử” được tổ chức tại Quân khu IV, chiều 8/7, Ban tổ chức và các đại biểu dự Hội thảo tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thượng tướng Lê Chiêm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Tổ chức Hội thảo dẫn đầu đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu dự Hội thảo câp bộ Quốc phòng dâng hoa tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Trần Dũng.
Đoàn đại biểu dự Hội thảo cấp bộ Quốc phòng dâng hoa tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Trần Dũng.
Tham dự lễ dâng hương có Đại tướng Phùng Quang Thanh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu IV; Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu IV, cùng các đại biểu tướng lĩnh, cán bộ cao cấp. 
Thượng tướng Lê Chiêm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Trần Dũng.
Thượng tướng Lê Chiêm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Tổ chức Hội thảo dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Trần Dũng
Đoàn đại biểu Hội thảo khoa học “Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh 1968 - Tầm vóc và bài học lịch sử” kính cẩn dâng lẵng hoa tươi thắm và nén hương thơm thể hiện lòng thành kính đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang Việt Nam.
Các đại biểu thành kính làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Trần Dũng.
Các đại biểu thành kính làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Trần Dũng.
Trong lịch sử vẻ vang chống kẻ thù xâm lược, dưới sự lãnh đạo tài tình của Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam đã đoàn kết, anh dũng chiến đấu, đánh bại các thế lực thù địch hùng mạnh. Trong đó, Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh năm 1968 trên chiến trường Trị Thiên là bài học lịch sử có tầm vóc và ý nghĩa to lớn, một minh chứng sinh động trong đấu tranh đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, góp phần cùng cả nước tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu dự Hội thảo khoa học “Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh 1968 - Tầm vóc và bài học lịch sử” nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, ra sức phấn đấu, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng quân đội, quê hương, đất nước ngày càng phát triển.     

Tin mới