Đại biểu Duma Nga ví NATO như "nấm mốc" khi toan tính "lấy lại" Crimea

Đại biểu Duma Quốc gia Liên bang Nga đại diện cho vùng Crưm, ông Mikhail Sheremet đã gọi kế hoạch lấy lại Crưm với sự tham gia của Kiev và các nước NATO là chuyện không tưởng.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Piotr Poroshenko trên kênh truyền hình "Pryamoi" đã báo cáo rằng hiện nay Kiev và NATO đang thảo luận về một nền tảng cho sự trở lại của Crimea.

 “Việc tạo ra nền tảng như vậy là một dự án vô vọng, đây là điều không tưởng. Không có triển vọng nào cho việc trở lại của Crimea dưới quyền tài phán của Ukraine. Mục đích của toàn bộ chiến dịch tuyên truyền này là tạo ra hình ảnh của Nga như một kẻ thù, dựa trên thuyết không tưởng”, - ông Sheremet nói.

Theo ông, các quốc gia NATO nên tạo ra các nền tảng cho sự hồi sinh của những quốc gia mà họ từng đánh bom và “gieo trồng nền dân của mình” với sự trợ giúp của vũ khí.

"NATO giống như nấm mốc, những nơi nào họ xuất hiện thì ngay lập tức hòa bình bị thay thế bởi chiến tranh”, - ông Sheremet tuyên bố.

Tin mới