Đại biểu HĐND thành phố Hồ Chí Minh thống nhất lùi chương trình sữa học đường

Đề án Chương trình sữa học đường giai đoạn 2018-2020 sẽ được triển khai thí điểm tại 10 quận, huyện của Thành phố Hồ Chí Minh từ học kỳ 1 năm học 2019-2020.
Các đại biểu biểu quyết thông qua các vấn đề thảo luận trong kỳ họp. Ảnh Thành Chung-TTXVN
Các đại biểu biểu quyết thông qua các vấn đề thảo luận trong kỳ họp. Ảnh: Thành Chung/TTXVN
Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX diễn ra ngày 11/5 đã thảo luận và thông qua một số nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội thành phố.

Dự kỳ họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua các Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; thống nhất mức tiền thưởng cho mỗi giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể, giải nhất 100 triệu đồng, giải nhì 80 triệu đồng, giải ba 60 triệu đồng.

Kỳ họp cũng thông qua Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư công đối với Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng khu đất công trình công cộng phường 6, quận Tân Bình, đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết 08 ngày 26/8/2015.

Tên dự án được điều chỉnh thành Dự án hỗ trợ để thu hồi đất thực hiện đầu tư xây dựng cụm trường học công lập theo tiêu chuẩn quốc gia tại khu đất công trình công cộng phường 6, quận Tân Bình; đồng thời, điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án từ 300 tỷ đồng lên 401 tỷ đồng.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng thống nhất điều chỉnh thời gian triển khai Đề án Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, đề án sẽ triển khai thí điểm tại 10 quận, huyện từ học kỳ 1 năm học 2019-2020, thay vì từ học kỳ II năm học 2018-2019.

Trẻ em uống sữa thuộc chương trình Sữa học đường
Ảnh minh họa
Bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Hội đồng nhân dân thành phố đánh giá cao sự nỗ lực và quyết tâm của Ủy ban nhân dân thành phố trong tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019.

Quý 1/2019, kinh tế - xã hội của thành phố đạt kết quả khả quan, tạo tiền đề cơ bản cho việc phát triển sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, công tác cải cách hành chính được thực hiện quyết liệt, mức hưởng thụ văn hóa của người dân dần được nâng lên...

Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ cũng thông tin về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố trong thời gian tới... 

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đánh giá năm 2019 là năm có tính chất quyết định cho việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X và là năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội của cấp mình để tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá và dự báo khả năng thực hiện và tăng cường đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chương trình đột phá của thành phố; Thành ủy thành phố đã phân công từng đồng chỉ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy làm trưởng đoàn giám sát thực hiện các chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi người dân thành phố, toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên đảng bộ thành phố phát huy truyền thống sáng tạo, đoàn kết, kiên cường, tích hưởng triển khai phong trào thi đua lao động sáng tạo để thành phố hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, hạnh phúc.

Tin mới