Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12

(Baonghean.vn) - Ngày 19/11, các đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 tại nhiều địa phương.

Chiều 19/11, ông Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII tiếp xúc cử tri xã Đức Sơn (Anh Sơn).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh trả lời kiến nghị cử tri. Ảnh: Hoài Chung
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh trả lời kiến nghị cử tri. Ảnh: Hoài Chung

Tại buổi tiếp xúc, cử tri có 12 kiến nghị một số vấn đề như: ranh giới giữa xã Phú Sơn (huyện Tân Kỳ) với xã Đức Sơn (Anh Sơn); hệ thống lưới điện nông thôn tại thôn 16, thôn 15 đã xuống cấp; cơ chế trợ giá, đền bù cho người nông dân sau các đợt thiên tai còn thấp; vấn nạn thực phẩm bẩn tràn lan; chế độ chính sách cho người có công với cách mạng; chế độ phụ cấp cho bí thư, xóm trưởng sau khi sáp nhập, vấn đề lãng phí nhà văn hóa thôn…

Nhiều vấn đề cũng được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh làm rõ tại hội nghị. Những nội dung khác sẽ tổng hợp đầy đủ để trình HĐND tỉnh xem xét, giải quyết trong kỳ họp tới.

Cử tri xã Đức Sơn phát biểu ý kiến. Ảnh: Hoàng Nam
Cử tri xã Đức Sơn phát biểu ý kiến. Ảnh: Hoàng Nam

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Độ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở KH&ĐT, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn.

Hoài Chung - Hoàng Nam - Thái Hiền
 Sáng cùng ngày, tại thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, ông Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII tiếp xúc với cử tri thị trấn Cầu Giát và xã Quỳnh Mỹ.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri thị trấn Cầu Giát và xã Quỳnh Mỹ cũng đã có những kiến nghị đề xuất như: quan tâm hỗ trợ chế độ cho các đoàn thể hoặc có công văn hướng dẫn cụ thể sau khi sáp nhập xóm; có giải pháp hạn chế tình trạng nông dân bỏ ruộng; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán họp chợ...
Ông Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy trả lời kiến nghị cử tri. Ảnh: Lê Nhung
Ông Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy trả lời kiến nghị cử tri. Ảnh: Lê Nhung

Ông Lê Đức Cường - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp thu các ý kiến đề xuất của cử tri hai địa phương và giải trình một số vấn đề. Những vấn đề khác sẽ được tổng hợp báo cáo lên các cơ quan cấp trên sớm xem xét giải quyết.

Cũng tại huyện Quỳnh Lưu, ông Nguyễn Tử Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động, đại biểu HĐND tỉnh tỉnh tiếp xúc với cử tri 2 xã Quỳnh Long và Quỳnh Thuận tại địa điểm xã Quỳnh Long.
Ông Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Đài PT -TH Nghệ An cũng tiếp xúc cử tri 3 xã Sơn Hải, Quỳnh Thọ, An Hòa tại địa điểm xã Sơn Hải và các xã Quỳnh Hậu và Quỳnh Thạch, tại địa điểm xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu.
Cùng ngày, ông Bành Hồng Hiển - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri 3 xã: Quỳnh Châu, Quỳnh Tam và Tân Sơn tại địa điểm xã Quỳnh Châu.

Lê Nhung - Thanh Toàn - Thanh Nhàn - Việt Hùng

Ngày 19/11, đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện Nghĩa Đàn gồm các bà: Phan Thị Hoan - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Lê Thị Vinh - Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Lợi đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Nghĩa Thọ và xã Nghĩa Long.

Tin mới