Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp xúc cử tri ở Con Cuông trước kỳ họp thứ 2

(Baonghean.vn) - Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 của HĐND tỉnh khóa XVIII sắp diễn ra, các đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri tại huyện Con Cuông.

Ngày 22/7, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm các đồng chí: Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Lục Thị Liên - Phó Trưởng ban VH-XH, HĐND tỉnh, Lữ Thị Khuyên - Chủ tịch Hội LHPN huyện Con Cuông có buổi tiếp xúc  trước kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII với cử tri 2 xã Môn Sơn, Lục Dạ, huyện Con Cuông.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử trị xã Lục Dạ. Ảnh Bảo Hân
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri xã Lục Dạ. Ảnh: Bảo Hân

Tại buổi tiếp xúc cử tri, thay mặt tổ đại biểu, đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đã thông báo tới các cử tri 2 xã dự kiến chương trình, nội dung và thời gian kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí cũng đã thông tin một số diễn biến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

Đại biểu cử tri 2 xã Môn Sơn, Lục Dạ đã bày tỏ sự tin tưởng, phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh Nghệ An cũng như huyện Con Cuông đạt được trên các lĩnh vực. Các cử tri hy vọng trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục đầu tư, dành sự quan tâm hơn nữa đối với cơ sở hạ tầng nông thôn vùng cao, tạo điều kiện phát triển thêm nhiều mô hình kinh tế, giúp đồng bào thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy thông báo tới cử tri về kết quả phát triển KT-XH 6 đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm. Ảnh Bảo Hân
Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy thông báo tới cử tri về kết quả phát triển KT-XH 6 đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm. Ảnh: Bảo Hân

Cử tri 2 xã Môn Sơn, Lục Dạ cũng kiến nghị tới đại biểu HĐND tỉnh nhiều vấn đề quan trọng mong sớm được xem xét, giải quyết như đề nghị tỉnh, huyện tiếp tục quan tâm đến hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, hệ thống kênh mương dẫn nước tưới tiêu và chống ngập úng cho đồng ruộng; quan tâm đến công tác cải cách thủ tục hành chính nhất là liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận QSD đất, quy hoạch.

Hiện nay con em đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài đã hết hạn hợp đồng nhưng do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên chưa về quê được, cử tri mong muốn các cấp ngành cần quan tâm để con em sớm được về nước; có chính sách để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo khi phải thực hiện cách ly dịch Covid-19...

Cử tri phát biểu tại cuộc tiếp xúc HĐND tỉnh. Ảnh Bảo Hân
Cử tri phát biểu tại cuộc tiếp xúc HĐND tỉnh. Ảnh: Bảo Hân

Cử tri xã Lục Dạ kiến nghị xây dựng cầu cứng tại đập tràn Khe Mọi trên trục đường liên xã Môn Sơn, Lục Dạ; Nâng cấp tuyến đường từ Quốc lộ 7 vào trung tâm xã Môn Sơn; chính sách bình xét hộ nghèo còn nhiều bất cập; chi trả chế độ phụ cấp cho cán bộ thôn, bản.

Sau khi lắng nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, lãnh đạo UBND huyện Con Cuông đã giải đáp một số kiến nghị, thắc mắc thuộc thẩm quyền.

Thay mặt tổ đại biểu, đồng chí Lục Thị Liên cảm ơn những ý kiến đóng góp của cử tri, đồng thời tiếp thu, giải đáp một số kiến nghị thuộc thẩm quyền và hứa sẽ tổng hợp những kiến nghị, đề xuất của cử tri báo cáo HĐND tỉnh giao UBND tỉnh cùng các sở, ngành, huyện Con Cuông giải trình và tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm đúng theo quy định của pháp luật./.

Tin mới