Đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII tiếp xúc cử tri các huyện Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Ngày 26/7, các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII được bầu tại các huyện Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu đã tiến hành hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2.
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh Minh Thái
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Nghĩa Lạc (Nghĩa Đàn). Ảnh: Minh Thái

Tại hai xã Nghĩa Mai và Nghĩa Lạc (Nghĩa Đàn), ông Hoàng Phú Hiền – Giám đốc Sở GTVT tỉnh đã thông tin đến cử tri dự kiến chương trình, nội dung và thời gian kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Cử tri Lê Văn Kính, xã Nghĩa Lạc (Nghĩa Đàn) nêu ý kiến về các chế độ. Ảnh: Minh Thái
Cử tri Lê Văn Kính, xã Nghĩa Lạc (Nghĩa Đàn) nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Minh Thái

Với tinh thần cởi mở, dân chủ, cử tri hai xã xã Nghĩa Mai và Nghĩa Lạc đã thẳng thắn phản ánh nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế ở địa phương cũng như kiến nghị, đề xuất liên quan đến quyền và lợi ích của cử tri và Nhân dân. Trong đó phản ánh sự xuống cấp của tuyến đường Tây xã Nghĩa Mai; tình trạng hư hỏng, gây nguy hiểm của hệ thống hạ tầng lưới điện; chế độ cho cán bộ cấp xóm quá thấp, đề nghị có chính sách hỗ trợ phù hợp; chế độ cô nuôi tại các trường mầm non còn nhiều bất cập… 

Chiều cùng ngày 26/7 tại huyện Quỳnh Lưucác đại biểu HĐND tỉnh gồm: bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa  - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; ông Hồ Văn Đàm – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc; bà Lê Thị Kim Chung – Phó Trưởng ban Tuyên giáo chính sách pháp luật, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri huyện Quỳnh Lưu dự hội nghị. Ảnh: Thanh Toàn
Cử tri huyện Quỳnh Lưu dự hội nghị. Ảnh: Thanh Toàn

Cử tri huyện Quỳnh Lưu đã có 16 lượt ý kiến đề xuất các vấn đề như: cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; đề nghị cấp trên xem xét lại việc luân chuyển cán bộ địa chính; quan tâm hỗ trợ xi măng cho các xã xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa; có chính sách khuyến khích nông dân sản xuất nông nghiệp như hỗ trợ giống, phân bón.

Cử tri huyện Quỳnh Lưu nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Thanh Toàn.
Cử tri huyện Quỳnh Lưu nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Thanh Toàn.

Cử tri cũng đề nghị chính quyền các cấp quan tâm nghề sản xuất muối, hỗ trợ chế độ phù hợp cho cán bộ cơ sở; có giải pháp nâng cấp Tỉnh lộ 537B đi qua các xã bãi ngang của huyện Quỳnh Lưu.

ại biểu Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh trả lời một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Ảnh: Thanh Toàn
Đại biểu Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trả lời một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Ảnh: Thanh Toàn

Tại các buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu toàn bộ ý kiến của cử tri, đồng thời giải đáp một số kiến nghị thuộc thẩm quyền và hứa sẽ chuyển tải những kiến nghị của cử tri, đề xuất lên HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp tới.

Tin mới