Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Đô Lương

(Baonghean.vn) - Sáng 19/6, các đại biểu HĐND tỉnh: Ngọc Kim Nam - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương và Nguyễn Thị Lan - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương.
Các đại biểu hđnd tỉnh dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hữu Hoàn
Các đại biểu HĐND tỉnh dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hữu Hoàn

Đại biểu Nguyễn Thị Lan thông tin đến cử tri tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của tỉnh và dự kiến chương trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Tại buổi tiếp xúc, có 12 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri, tập trung vào các nội dung như: đề nghị UBND huyện xử lý vấn đề ô nhiễm ở bãi rác và di dời 10 hộ dân trong vùng ô nhiễm; tiếp tục đầu tư kinh phí để hoàn thành xây dựng tuyến đường vượt lũ và đường 15B, giúp nhân dân đi lại thuận lợi; tiếp tục đầu tư để hoàn thành dự án đập Vùng Tròn; chỉnh sửa các tiêu chí hộ nghèo để phù hợp với thực tế…

Cử tri xã Hồng Sơn cũng phản ánh việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn kéo dài, gây khó khăn cho nhân dân, đồng thời đề nghị UBND huyện và các xã cần làm tốt công tác quy hoạch khu vui chơi cho trẻ em.

Đại biểu Ngọc Kim Nam đã tiếp thu và trả lời các vấn đề cử tri địa phương quan tâm. Ông Nam cho biết, hiện nay, UBND huyện Đô Lương đang có kế hoạch di dời các hộ dân và kêu gọi đầu tư xây dựng nhà máy chế biến rác thải hiện đại. Bên cạnh đó, các tuyến đường cử tri đề cập đang được đề nghị cấp trên giải quyết nguồn vồn để hoàn thành thi công.

Những ý kiến khác ngoài thẩm quyền được các đại biểu ghi nhận và chuyển cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

* Chiều cùng ngày, các đại biểu tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri tại xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Xuân Sơn. Ảnh: Vân Nguyễn
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Xuân Sơn. Ảnh: Vân Nguyễn

Tại hội nghị, cử tri tập trung kiến nghị về việc chậm giải quyết chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; chế độ, chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội; giải quyết vấn nạn “thương, bệnh binh giả” gây thất thoát ngân sách.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cử tri phản ánh còn sai sót trong đo đạc diện tích đất nông nghiệp để cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân do thiếu phối hợp giữa đơn vị tư vấn và cán bộ thôn, xóm; kiến nghị phân bổ phụ cấp hỗ trợ đối với phó bí thư chi bộ…

Tin mới