Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại TP Vinh, TX Thái Hòa

(Baonghean.vn) -Ngày 14/11, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII đã có các buổi tiếp xúc cử tri tại TP Vinh và TX Thái Hòa.
Ngày 1411, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII gồm ông Phan Đức Đồng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy vinh và ông Cao Tiến Trung – Phó ban kinh tế - xã hội HĐND tỉnh; đại biểu HĐND thành phố Vinh khóa XXI đã có buổi tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh và kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố tại phường Quang Trung.
Ngày 14/11, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII gồm ông Phan Đức Đồng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh và ông Cao Tiến Trung – Phó ban Kinh tế - Xã hội HĐND tỉnh; đại biểu HĐND thành phố Vinh khóa XXI đã có buổi tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh và kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố tại phường Quang Trung.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri phường Quang Trung - TP Vinh đã được nghe  đại diện đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 của cử tri phường Quang Trung; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh và kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố.

Các cử tri đã kiến nghị các ý kiến về vấn đề cần nạo vét mương thoát nước đường Phan Châu Trinh, vấn đề ô nhiễm môi trường tại Hào Thành cổ, cần sớm giải quyết vấn đề tái định cư nhà D2 Quang Trung, cần giải quyết vấn đề nước sạch cho người dân…

Một góc Hào Thành cổ (phường Quang Trung - TP Vinh). Ảnh minh họa: Nhật Lân
Một góc Hào Thành cổ (phường Quang Trung - TP Vinh). Ảnh minh họa: Nhật Lân

Sau khi tiếp thu ý kiến của các cử tri, các đại biểu HĐND tỉnh, TP Vinh đã trực tiếp trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng của cử tri để chuyển đến các cấp, các ngành có liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. 

Cùng ngày, các đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại thị xã Thái Hòa gồm các ông, bà: Nguyễn Đình Hòa –Giám đốc kho bạc tỉnh; Võ Duy Việt-Giám đốc sở tài nguyên môi trường tỉnh; Trần Văn Hùng – nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Phan Thị Thanh Thủy – Chủ tịch Liên đoàn lao động thị xã Thái Hòa đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Long Sơn và xã Nghĩa Hòa, thị xã Thái Hòa.
Cùng ngày, các đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại thị xã Thái Hòa gồm các ông, bà: Nguyễn Đình Hòa –Giám đốc Kho bạc tỉnh; Võ Duy Việt - Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường tỉnh; Trần Văn Hùng – nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Phan Thị Thanh Thủy – Chủ tịch Liên đoàn lao động thị xã Thái Hòa  có buổi tiếp xúc với cử tri phường Long Sơn và xã Nghĩa Hòa, thị xã Thái Hòa.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri thị xã Thái Hòa bày tỏ sự phấn khởi trước những đóng góp của đoàn đại biểu HĐND tỉnh tại các kỳ họp. Đồng thời qua đó, cử tri kiến nghị tới các đại biểu những vấn đề cần được quan tâm như: Đề nghị các cấp có thẩm quyền vào cuộc kiểm tra, rà soát dự án mương Bản Mồng tại xã Nghĩa Hòa, dự án đã xây dựng từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa đưa vào sử dụng làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân; vấn đề nước thải chưa qua xử lý thải trực tiếp ra dòng sông Hiếu gây ô nhiễm môi trường; tiến độ giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm. Ngoài ra, cử tri đề nghị cần có chế độ trợ cấp cho những người bị nhiễm chất độc da cam thuộc thế hệ thứ 3, cơ chế hỗ trợ cho cán bộ khối xóm sau khi sát nhập…

Thay mặt đoàn đại biểu HĐND tỉnh, ông Nguyễn Đình Hòa ghi nhận, tiếp thu và cũng như thông tin thêm một số nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời cho biết các kiến nghị của cử tri tại thị xã Thái Hòa sẽ được đoàn đại biểu tổng hợp và phản ánh tới các cấp liên quan xem xét giải quyết cho cử tri trong thời gian sớn nhất.

Tin mới