Đại biểu HĐND tỉnh: Xã không nên đẩy việc cho xóm

(Baonghean.vn) - Giải trình tại cuộc tiếp xúc cử tri xã Nghi Kim, đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Văn Lư chia sẻ khó khăn, vất vả của đội ngũ làm việc ở xóm; đồng thời yêu cầu cán bộ, công chức cấp xã không nên “đẩy” việc thuộc nhiệm vụ của xã cho cấp xóm đảm nhận, gây áp lực công việc cho đội ngũ này.
Sáng 18/11, các đại biểu HĐND tỉnh: Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng biên tập Báo Nghệ An; Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh; Ngô Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố Vinh đã có cuộc tiếp xúc cử tri xã Nghi Phú, thành phố Vinh. Cùng tiếp xúc cử tri có các đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Mai Hoa
Sáng 19/11, các đại biểu HĐND tỉnh: Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh; Ngô Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố Vinh đã có cuộc tiếp xúc cử tri xã Nghi Kim, thành phố Vinh. Cùng tiếp xúc cử tri có các đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Mai Hoa

Khắc phục quy hoạch "treo" nhiều tuyến đường giao thông

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, 2 vấn đề lớn nhất của địa phương được nhiều cử tri đề cập liên quan đến hệ thống hạ tầng và đất đai.

Cử tri Võ Hải Đăng (xóm 11) phản ánh thời gian qua, người dân về mua đất, làm nhà sinh sống trên địa bàn ngày càng tăng, cho nên hiện ở 3 trường học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đều đã quá tải; đề nghị thành phố mở rộng quy mô trường, lớp, đáp ứng yêu cầu dạy và học cho các nhà trường.

Cùng với trường học, cử tri Võ Hải Đăng cũng đề xuất thành phố đầu tư hệ thống tiêu thoát nước trên địa bàn, tránh ngập úng cục bộ khi mưa xuống, gây bức xúc trong nhân dân như lâu nay.

Cử tri Võ Hải Đăng (xóm 11) phản ánh tình trạng quá tải ở 3 bậc học xã Nghi Kim. Ảnh: Mai Hoa
Cử tri Võ Hải Đăng (xóm 11) phản ánh tình trạng quá tải ở 3 bậc học xã Nghi Kim. Ảnh: Mai Hoa

Cử tri Nguyễn Văn Lai (xóm 5) nêu tình trạng hệ thống giao thông trên địa bàn xã được quy hoạch cả chục năm nhưng chưa được triển khai, gây khó khăn cho người dân khi nhiều hộ muốn làm nhà không làm được nhà. Đề nghị thành phố sớm khắc phục tình trạng quy hoạch "treo" hệ thống nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn.

Bên cạnh quy hoạch “treo” hệ thống giao thông thì một số tuyến đang bất cập như đường vào trung tâm xã hẹp cần được mở rộng; đồng thời sớm triển khai các tuyến đường 28 m, từ Đài tưởng niệm liệt sỹ ra đường Đặng Thai Mai và đường 30 m đi từ bến xa Bắc Vinh ra đường Đặng Thai Mai.

Cử tri Nguyễn Văn Lai (xóm 5)
Cử tri Nguyễn Văn Lai (xóm 5) phản ánh quy hoạch "treo" hệ thống giao thông trên địa bàn xã Nghi Kim. Ảnh: Mai Hoa

Liên quan đến đất đai, các cử tri tập trung phản ánh tình trạng nhiều hộ dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quy trình thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn dài, gây khó khăn cho người dân.

Ngoài ra, một số cử tri cũng đề xuất thành phố cần đầu tư, hỗ trợ cho xã Nghi Kim  dự án sản xuất rau màu cao cấp, phục vụ nhu cầu của thành phố; đồng thời đầu tư hệ thống thủy lợi, phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp.

Cử tri cũng phản ánh về chế độ cho người làm việc không chuyên trách ở cấp xóm; chế độ cho thanh niên xung phong còn bất cập…

Đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giải trình trực tiếp nhiều vấn đề cử tri phản ánh, đề xuất. Ảnh: Mai Hoa
Đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh cho rằng, xã không nên đẩy việc xuống cho xóm. Ảnh: Mai Hoa

Xã không nên đẩy việc cho xóm

Kết thúc cuộc tiếp xúc cử tri, thay mặt các đại biểu HĐND tỉnh và thành phố, ông Nguyễn Văn Lư, đại biểu HĐND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã tiếp thu các ý kiến phản ánh, đề xuất của cử tri, đồng thời giải trình làm rõ một số vấn đề.

Đại biểu Nguyễn Văn Lư, cho biết, HĐND thành phố vừa thông qua kế hoạch đầu tư năm 2021 từ ngân sách thành phố, trong đó xã Nghi Kim có 3 dự án, gồm 2 dự án thoát nước và nhà văn hóa với tổng hơn 25 tỷ đồng, chiếm khoảng 10% tổng nguồn đầu tư công trình mới của thành phố trong năm 2021. Riêng hệ thống cơ sở vật chất các trường học, thành phố cũng đã đưa vào kế hoạch đầu tư nâng cấp, mở rộng thời gian tới.

Quang cảnh cuộc tiếp xúc cử tri giữa đại biểu HĐND tỉnh với cử tri xã Nghi Kim, thành phố Vinh. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh cuộc tiếp xúc cử tri giữa đại biểu HĐND tỉnh với cử tri xã Nghi Kim, thành phố Vinh. Ảnh: Mai Hoa

Về vấn đề đất đai, đại biểu Nguyễn Văn Lư thừa nhận ở các xã sáp nhập về thành phố đang còn nhiều tồn tại. Khó khăn, vướng mắc lớn nhất hiện nay trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân do việc xác định nguồn gốc đất và trách nhiệm chính về phía người dân, các xóm và xã.

Chủ tịch HĐND thành phố cũng chia sẻ khó khăn, vất vả của đội ngũ những người hoạt động ở xóm, đồng thời mong muốn các cử tri chia sẻ khó khăn về ngân sách của tỉnh khi chưa đáp ứng nguyện vọng của cử tri về chính sách cho đội ngũ ở xóm và yêu cầu cán bộ, công chức cấp xã không nên “đẩy” việc thuộc nhiệm vụ của xã xuống cho cấp xóm, gây áp lực công việc ở đội ngũ cán bộ ở xóm.

Tin mới