Đại biểu HĐND TP. Vinh đề nghị lập đội phản ứng nhanh xử phạt vi phạm môi trường

(Baonghean.vn) - Theo ông Nguyễn Hoài An - Chủ  tịch UBND TP. Vinh, công tác bảo vệ môi trường trước hết là trách nhiệm của các phường, xã.

Đại biểu Lê Văn Long - Bí thư Đảng ủy phường Lê Lợi:
Đại biểu Lê Văn Long - Bí thư Đảng ủy phường Lê Lợi: "Chế tài xử phạt vi phạm vệ sinh môi trường chưa nghiêm minh".  Ảnh: Thanh Lê

Tại phiên thảo luận tổ, kỳ họp thứ 4, HĐND TP. Vinh khóa XXI, các đại biểu kiến nghị công tác vệ sinh môi trường chưa có chuyển biến.

Liên quan đến vấn đề này, đại biểu Lê Văn Long - Bí thư Đảng ủy phường Lê Lợi phản ánh: Thực trạng hiện nay trên địa bàn TP. Vinh là rác thải bừa bãi, nhất là các hộ kinh doanh mặt đường, đổ rác không đúng giờ và nơi quy định làm mất mỹ quan đô thị. Theo ông Long, bên cạnh ý thức của người dân còn hạn chế thì nguyên nhân không kém phần quan trọng là chế tài xử phạt chưa nghiêm minh.

Ông Long cho rằng, Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ra đời với chế tài xử phạt mạnh đủ sức răn đe nhưng vấn đề đặt ra là chưa có phường, xã nào dám xử phạt như Nghị định quy định.

Liên quan đến công tác vệ sinh môi trường, ông Hồ Sỹ Dũng - Chủ tịch UBND phường Quán Bàu nêu: Cử tri phản ánh giá dịch vụ vệ sinh môi trường tăng gấp đôi nhưng chất lượng chưa có chuyển động. Đề nghị TP cần cần đôn đốc công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Đại biểu Nguyễn Thị Diệu Linh- Trưởng Ban Kinh tế- xã hội HĐND TP Vinh cần có cơ chế kiểm soát sản xuất rau sạch. Ảnh Thanh Lê
Đại biểu Nguyễn Thị Diệu Linh - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND TP. Vinh: Tiêu chí môi trường các xã nông thôn mới của thành phố chưa bền vững.  Ảnh: Thanh Lê

Ông Dũng kiến nghị, thành phố cần bố trí thêm nhân viên thu gom rác thải cho khu tái định cư ở phường Quán Bàu, do khu này mới thành lập nên rác người dân xã thải không có người thu gom, làm mất vệ sinh, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của người dân.

Về nội dung này, ông Võ Khắc Hùng - Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố nêu: Lâu nay chúng ta vẫn còn nặng biện pháp tuyên truyền, vận động mà chế tài xử phạt còn nhẹ. Ông Hùng đơn cử qua cuộc giám sát của HĐND TP. Vinh thì ở phường Hưng Dũng chỉ xử phạt liên quan đến vi phạm vệ sinh môi trường 1.150.000đ/ năm, trong khi xã Hưng Chính không xử phạt, nhiều xã, phường có kiểm tra nhưng gần như không xử lý vi phạm.

Theo ông Nguyễn Hoài An - Chủ tịch UBND Thành phố Vinh: Bảo vệ môi trường trước hết cần nêu cao trách nhiệm của các phường, xã. Ảnh Thanh Lê
Theo ông Nguyễn Hoài An - Chủ tịch UBND thành phố Vinh: Bảo vệ môi trường trước hết cần nêu cao trách nhiệm của các phường, xã. Ảnh: Thanh Lê

“Tôi đề nghị phòng Quản lý đô thị cần thành lập đội phản ứng nhanh kiểm tra xử phạt các trường hợp vi phạm về vệ sinh môi trường để có tính răn đe” - ông Hùng đề xuất.

Còn bà Nguyễn Thị Diệu Linh - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND thành phố cho rằng, tiêu chí môi trường ở các xã NTM của thành phố chưa bền vững. Khi các Đoàn về thẩm định các xã tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường sạch từ nhà ra ngõ, xong kiểm tra đâu lại vào đó.

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Hoài An - Chủ tịch UBND TP. Vinh khẳng định: Trách nhiệm bảo vệ môi trường trước hết là phải từ phường xã, việc để các nhà hàng kinh doanh buôn bán vứt rác bừa bãi, các phường, xã phải có trách nhiệm kiểm tra, xử lý.

Để xảy ra tình trạng rác thải bữa bãi là do các phường, xã làm chưa đến nơi đến chốn, đòi hỏi thành phố phải vào cuộc. Chủ tịch UBND TP. Vinh yêu cầu người đứng đầu các phường, xã thực hiện theo Nghị định155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, thực hiện kiểm tra, xử phạt nghiêm các đối tượng vi phạm về vệ sinh môi trường.

Thanh Lê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới