Đại biểu HĐND TP. Vinh: Sau khi công nhận nông thôn mới thì các xã 'nằm yên'

(Baonghean.vn) - Sau khi được công nhận nông thôn mới thì các xã của TP. Vinh gần như không chuyển động, trong khi còn nợ tiêu chí và nhiều tiêu chí chưa bền vững là nội dung được nhiều đại biểu HĐND TP. Vinh phản ánh tại phiên thảo luận tổ.

Đại biểu Lê Quốc Hồng - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Vinh phản ánh: Tình trạng sau khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM các xã gần như
Đại biểu Lê Quốc Hồng - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Vinh phản ánh: Tình trạng sau khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM các xã gần như "nằm yên" trong khi còn nợ đọng, một số tiêu chí chưa bền vững. Ảnh: Thanh Lê

Đại biểu Lê Quốc Hồng - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Vinh cho biết, đến nay 9/9 xã đã được công nhận xã NTM và TP. Vinh được Chính phủ trao bằng công nhận đạt tiêu chí Nông thôn mới.

Phiên thảo luận tổ 3 HĐND TP. Vinh gồm đại biểu 6 phường, xã gồm: Hưng Lộc, Hưng Dũng, Quán Bàu, Lê Lợi, Hà Huy Tập và Hưng Lộc cùng đại diện các phòng, ban của  UBND TP. Vinh.

"Tuy nhiên, sau khi được công nhận xã nông thôn mới thì các xã gần như "nằm yên". Trong khi đó có một số xã còn “nợ” các tiêu chí, một số tiêu chí chưa bền vững cần phải tiếp tục xây dựng. Nếu sau 5 năm thẩm định lại, các xã không đạt tiêu chí sẽ bị thu hồi danh hiệu xã NTM. Đề nghị thành phố cần quan tâm chỉ đạo vấn đề này", ông Hồng kiến nghị.

Đại biểu Lê Văn Thương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hưng Hòa đề nghị cần rà soát các tiêu chí  ở các xã NTM để có giải pháp cụ thể. Ảnh Thanh Lê
Đại biểu Lê Văn Thương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hưng Hòa đề nghị cần rà soát các tiêu chí  ở các xã NTM để có giải pháp cụ thể. Ảnh: Thanh Lê

Liên quan đến vấn đề nông nghiệp, nông thôn, ông Hồng cho rằng, mặc dù nông nghiệp của TP. Vinh chiếm tỷ trọng không lớn, chỉ 25%, nhưng nông nghiệp có vai trò rất quan trọng không chỉ mang lại nguồn thu cho người nông dân mà còn có vai trò phục vụ phát triển du lịch, sinh thái và bảo vệ môi trường.

Phát triển mô hình trồng ớt hàng hóa ở xã Nghi Ân. Ảnh Tư liệu
Phát triển mô hình trồng ớt hàng hóa ở xã Nghi Ân. Ảnh Tư liệu

TP. Vinh đã ban hành đề án phát triển nông nghiệp vùng ngoại thành, HĐND thành phố đã ban hành chính sách, cơ chế khuyến khích phát triển nông nghiệp, đồng thời thành phố đã xây dựng một số mô hình kinh tế nông nghiệp như mô hình nông nghiệp sinh thái ở xã Hưng Hòa, sau rạch ở xã Nghi Liên,…

Theo ông Hồng, TP. Vinh có điều kiện nhất là vùng ngoại thành để phát triển nông nghiệp nhưng chưa phát huy được lợi thế này, đề nghị cần quan tâm tiếp tục nhân rộng các mô hình kinh tế nông nghiệp.

Ông Nguyễn Hoài An- Chủ tịch UBND Thành phố Vinh, giải trình các nội dung ĐBHĐND TP Vinh phản ánh.
Ông Nguyễn Hoài An - Chủ tịch UBND Thành phố Vinh, giải trình các nội dung đại biểu HĐND TP. Vinh phản ánh. Ảnh Thanh Lê

Đồng tình với quan điểm về tình trạng xây dựng NTM mới ở các xã, ông Lê Văn Thương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch xã Hưng Hòa cho rằng: Các địa phương đã tập trung dồn sức để xây dựng xã đạt chuẩn NTM, để huy động đóng góp của người dân là rất khó khăn.

Ông Thương đề xuất giải pháp đề nghị Ban chỉ đạo xây NTM TP. Vinh cần xốc lại các địa phương còn nợ các tiêu chí và có giải pháp cụ thể đối với các địa phương.

Quang cảnh phiên thảo luận tổ 3. Ảnh Thanh Lê
Quang cảnh phiên thảo luận tổ 3. Ảnh: Thanh Lê

Về nội dung này, bà Nguyễn Thị Diệu Linh - Phó trưởng Ban Kinh tế - xã hội, HĐND TP. Vinh phản ánh: Nếu để các hộ nông dân sản xuất nhỏ lẻ, manh mún thì không thể có đầu tư về khoa học và công nghệ cũng như sản xuất đúng quy trình để đảm bảo và có thể kiểm soát được vấn đề sau sạch mà cần có sự đầu tư của của các doanh nghiệp.

Phát biểu giải trình, ông Nguyễn Hoài An - Chủ tịch UBND TP. Vinh khẳng định, thành phố quan tâm đầu tư cho phát triển nông nghiệp vùng ngoại thành. Việc xây dựng các mô hình rau sạch nếu để nông dân sản xuất nhỏ lẻ sẽ không thực hiện được mà phải tích tụ ruộng đất, thành phố sẽ có cơ chế thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này phát triển sản xuất, tạo thương hiệu sản phẩm và bao tiêu sản phẩm cho nông dân.

Về vấn đề xây dựng NTM, theo ông An, thành phố và các xã có kế hoạch xây dựng xóa nợ các tiêu chí, đồng thời đảm bảo việc xây dựng các tiêu chí phải theo hướng bền vững.

Ngoài ra, ông Nguyễn Hoài An cũng trả lời làm rõ những nội dung mà các đại biểu quan tâm phản ánh như: Đề án xóa nhà ở tập thể cũ, khai thác quỹ đất, các dự án đang triển khai trên địa bàn, công tác CCHC, vệ sinh môi trường,...

Thanh Lê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới