Đại biểu Lào thăm phòng trưng bày về Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017”, chiều 29/8, đoàn đại biểu các tỉnh Viêng Chăn và Xay-xổm-bun (CHDCND Lào) có chuyến tham quan Phòng trưng bày chuyên đề “Cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và tình hữu nghị Việt Nam-Lào” tại Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Các đại biểu tham quan Phòng trưng bày chuyên đề “Cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và tình hữu nghị Việt Nam-Lào”. Ảnh: Thu Giang
Các đồng chí Sỉnh-khăm Không-sạ-vẳn - Phó Bí thư, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Viêng Chăn và Đại tá Bun-viêng Xay-xầu-gia - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Xay-xổm-bun làm trưởng đoàn. Ảnh: Thu Giang


Các thành viên trong đoàn công tác đã cùng nhau ôn lại những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch CHDCND Lào Cay-xỏn Phôm-vi-hản - người sinh thời luôn phấn đấu không mệt mỏi vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, cống hiến sức lực, trí tuệ, tài năng vào việc sáng lập Đảng, đưa cách mạng Lào đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác qua những hiện vật trưng bày tại bảo tàng.

Đoàn công tác ôn lại những dấu mốc trong sự nghiệp cách mạng của đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản - người con ưu tú của Lào, người đưa cách mạng Lào đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Ảnh: Thu Giang
Đoàn công tác ôn lại những dấu mốc trong sự nghiệp cách mạng của đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản - người con ưu tú của Lào, người đưa cách mạng Lào đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Ảnh: Thu Giang

Đồng thời, các đại biểu đến từ các tỉnh Viêng Chăn và Xay-xổm-bun cũng được tìm hiểu thêm về tình hữu nghị Việt Nam-Lào trong suốt chiều dài lịch sử. Việt Nam và Lào là 2 dân tộc láng giềng thân thiện, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn, có quan hệ mật thiết trên nhiều lĩnh vực. Tư tưởng chủ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh là giúp nhân dân nước bạn là tự giúp mình, coi sự nghiệp của bạn như của chính mình, tự nguyện và chủ động làm tròn trách nhiệm là nòng cốt của liên minh Việt Nam-Lào.

Bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản - những vị lãnh tụ đặt nền móng và luôn nỗ lực vun đắp mối quan hệ Việt Nam-Lào được trưng bày tại chủ đề “Tình hữu nghị Việt Nam-Lào”. Ảnh: Thu Giang
Bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản - những vị lãnh tụ đặt nền móng và luôn nỗ lực vun đắp mối quan hệ Việt Nam-Lào được trưng bày tại chủ đề “Tình hữu nghị Việt Nam-Lào”. Ảnh: Thu Giang

Trong khi đó, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản cũng đặc biệt đề cao mối quan hệ gắn bó với Việt Nam và không ngừng vun đắp cho mối quan hệ này ngày càng bền chặt. Nhà lãnh đạo Lào từng khẳng định “Trong lịch sử cách mạng thế giới đã có nhiều tấm gương sáng chói về tinh thần quốc tế vô sản, nhưng chưa có ở đâu và chưa bao giờ có sự đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt lâu dài và toàn diện như quan hệ Lào-Việt” và “Nhân dân Lào chúng tôi vô cùng hãnh diện có nhân dân Việt Nam anh hùng vừa là đồng chí vừa là anh em thân thiết của mình”.

Các đại biểu tham quan, nghe giới thiệu về phong trào cách mạng Việt Nam năm 1930-1931 với đỉnh cao là phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Thu Giang
Các đại biểu tham quan, nghe giới thiệu về phong trào cách mạng Việt Nam năm 1930-1931 với đỉnh cao là phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Thu Giang

Chiều cùng ngày, đoàn công tác cũng dành thời gian nghe thuyết minh giới thiệu những dấu mốc đáng nhớ của phong trào cách mạng Việt Nam 1930-1931 và đỉnh cao là phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Đồng chí Sỉnh-khăm Không-sạ-vẳn - Phó Bí thư, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Viêng Chăn thay mặt đoàn ghi cảm tưởng sau khi thăm Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Thu Giang
Đồng chí Sỉnh-khăm Không-sạ-vẳn - Phó Bí thư, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Viêng Chăn thay mặt đoàn ghi cảm tưởng sau khi thăm Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Thu Giang

Thu Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới