Đại biểu Quốc hội Đoàn Nghệ An chất vấn Tổng thanh tra Chính phủ về hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra đột xuất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 5/11, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội tiếp tục tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Thanh tra.
Toàn cảnh phiên chất vấn sáng 5/11 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Quang Khánh

Toàn cảnh phiên chất vấn sáng 5/11 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Quang Khánh

Chất vấn nội dung này, ông Trần Nhật Minh đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn Nghệ An cho biết, căn cứ vào chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ đã có nhiều cuộc thanh tra đột xuất, phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Đại biểu đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ nêu rõ những đánh giá về hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra đột xuất trong thời gian qua đối với việc kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các giải pháp của ngành thanh tra trong thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất trong thời gian tới, nhằm vừa góp phần vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhưng vẫn đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đối tượng bị thanh tra?

Đại biểu Trần Nhật Minh phát biểu chất vấn. Ảnh: Quang Khánh

Đại biểu Trần Nhật Minh phát biểu chất vấn. Ảnh: Quang Khánh

Trả lời ý kiến vị đại biểu Đoàn Nghệ An, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, thanh tra đột xuất đã tập trung cao độ, khẩn trương. Có thể nói, thanh tra đột xuất là những cuộc thanh tra do Ban Chỉ đạo và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nên hiệu lực, hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao hơn.

“Đặc biệt đối với Thanh tra Chính phủ, có những cuộc thanh tra về Covid -19, bảo hiểm y tế, theo ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, tôi trực tiếp hàng tuần cùng với Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nghe để báo cáo khi đã kết thúc thanh tra trực tiếp. Hiệu lực hiệu quả thường tốt hơn", Tổng thanh tra Chính phủ nhấn mạnh.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trả lời chất vấn. Ảnh: Quang Khánh

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trả lời chất vấn. Ảnh: Quang Khánh

Cũng liên quan đến nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực thanh tra, các ĐBQH đã chất vấn các nội dung như: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động thanh tra, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật; biện pháp xử lý, thu hồi tài sản sau thanh tra, việc xử lý đối với tập thể, cá nhân vi phạm, nhất là những nơi để xảy ra vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giải pháp tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thanh tra; Giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm và thu hồi tài sản tham nhũng để tạo lòng tin trong Nhân dân; Công tác phối hợp và giải pháp khắc phục chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với Đoàn ĐBQH Nghệ An bên lề phiên làm việc sáng 5/11 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Quang Vinh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với Đoàn ĐBQH Nghệ An bên lề phiên làm việc sáng 5/11 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Quang Vinh

Tin mới