Đại biểu Quốc hội Nghệ An: Cơ quan cạnh tranh Quốc gia cần độc lập

(Baonghean.vn) - Đây là ý kiến được đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An đưa ra khi thảo luận tại tổ về Dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

 » Đại biểu Nghệ An đề nghị Quốc hội tiếp tục giao rừng sản xuất cho dân
 

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc, đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An. Ảnh: Quochoi.vn
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc, đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An. Ảnh: Quochoi.vn

Góp ý thảo luận vào dự án luật, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc (đoàn Nghệ An) đều nghị Bộ Công thương phải làm rõ trong 10 năm qua, bộ này đã xử lý được bao nhiêu vụ việc cạnh tranh không lành mạnh và những vướng mắc thực sự trong quá trình thực hiện như thế nào để thấy tính cần thiết phải ban hành Luật Cạnh tranh (sửa đổi) hay không.

Ông Hồ Đức Phớc cũng bày tỏ lo lắng khi dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi) có những điểm xung đột với nhiều luật chuyên ngành như các luật: Đầu tư công, Đấu thầu, Giá.

Dẫn điều 29 trong dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi) về các hành vi cấm doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường thực hiện các hành vi như: “Áp đặt giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý hoặc ấn định giá bán lại tối thiểu gây ra hoặc có thể gây ra thiệt hại cho khách hàng”, đại biểu Hồ Đức Phớc đặt câu hỏi: thế nào là “bất hợp lý”?

Vì theo vị đại biểu này, Luật Giá quy định, việc ấn định mức giá sản phẩm của là quyền của doanh nghiệp, họ chỉ phải niêm yết giá công khai. Do đó, theo đại biểu Phớc dự án Luật này cần suy tính kỹ để có thể đi vào cuộc sống hiệu quả.

Còn đại biểu Nguyễn Vân Chi -  Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội (đoàn Nghệ An) đánh giá dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi) mở ra về mặt pháp lý để điều chỉnh các hành vi ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng làm ảnh hưởng, tác động xấu đến việc cạnh tranh trên thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, theo vị đại biểu này trong dự thảo Luật chỉ đưa nội dung này vào phạm vi điều chỉnh nhưng không đưa ra điều khoản cụ thể để điều chỉnh các hành vi này. “Vậy mục tiêu xử lý hạn chế này có xử lý được không” - đại biểu Vân Chi băn khoăn.

Còn đại biểu Hoàng Thị Thu Trang  (đoàn Nghệ An) đề nghị trong dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi) phải quy định rõ địa vị pháp lý, chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Cơ quan cạnh tranh Quốc gia.

“Theo quan điểm của tôi, để đảm bảo tính độc lập, tránh tình trạng vừa đá bóng, vừa thổi còi, Cơ quan cạnh tranh Quốc gia nên có vị trí độc lập thuộc Chính phủ, không thuộc Bộ Công Thương” - đại biểu Trang bày tỏ.

PV - CTV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới