Đại biểu Quốc hội tặng quà Tết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Nam Đàn và thành phố Vinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Nhằm chia sẻ, hỗ trợ các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Quý Mão đầm ấm và hạnh phúc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Sở Giáo dục – Đào tạo Nghệ An có chương trình tặng quà Tết cho các hộ dân tại phường Vinh Tân (thành phố Vinh) và xã Xuân Lâm (huyện Nam Đàn).
Trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh. Ảnh: Mai Hoa

Trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh. Ảnh: Mai Hoa

Chiều 16/01, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Sở Giáo dục – Đào tạo Nghệ An do GS, TS Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đại biểu Quốc hội khoá XV đến thăm hỏi, động viên, chúc Tết và trao quà cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại phường Vinh Tân (thành phố Vinh) và xã Xuân Lâm (huyện Nam Đàn).

Đoàn đã trao 50 suất quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn tại phường Vinh Tân (thành phố Vinh); trao 10 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Xuân Lâm (huyện Nam Đàn), đồng thời thông qua Ủy ban MTTQ huyện để chuyển 30 suất quà đến các hộ dân tại 3 xã Nam Hưng, Nam Nghĩa và Trung Phúc Cường. Mỗi suất quà là 1 triệu đồng tiền mặt và 1 thùng sữa tươi.

GS, TS. Thái Văn Thành trao quà và động viên con em hộ có hoàn cảnh khó khăn tại phường Vinh Tân (thành phố Vinh) chăm ngoan, học giỏi. Ảnh: Mai Hoa

GS, TS. Thái Văn Thành trao quà và động viên con em hộ có hoàn cảnh khó khăn tại phường Vinh Tân (thành phố Vinh) chăm ngoan, học giỏi. Ảnh: Mai Hoa

GS, TS. Thái Văn Thành trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn. Ảnh: Mai Hoa

GS, TS. Thái Văn Thành trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn. Ảnh: Mai Hoa

Tặng quà, chúc Tết đến các gia đình đón Xuân Quý Mão ấm áp, đầy tình yêu thương; vui xuân lành mạnh, hạnh phúc, năm mới nhiều thắng lợi mới, GS, TS. Thái Văn Thành mong muốn các gia đình quan tâm động viên con cháu chăm lo rèn luyện, học giỏi, ngoan, thành đạt, từ đó hỗ trợ ông bà, cha, mẹ cải thiện cuộc sống khang trang, đủ đầy, tốt đẹp hơn.Về phía ngành Giáo dục sẽ làm hết mình, dù các cháu có khó khăn đến đâu cũng chỉ đạo các nhà trường, giáo viên hỗ trợ đảm bảo điều kiện học tập tốt để thành đạt trong tương lai, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Tin mới