Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri 5 xã của huyện Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) - Sáng 5/10, tại xã Châu Thái, các đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc cử tri các xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Châu Lý, Châu Quang và Châu Thái của huyện Quỳ Hợp.
Các đại biểu Quốc hội được bầu tại đơn vị bầu cử số 2 gồm các ông: Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Vi Văn Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An. Ảnh: T.G
Các đại biểu Quốc hội được bầu tại đơn vị bầu cử số 2 gồm các ông: Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Vi Văn Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An. Ảnh: T.G

Đại biểu Vi Văn Sơn - Trưởng ban Dân tộc tỉnh thông tin đến cử tri dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Sẽ diễn ra từ ngày 20/10 - 13/11/2021, kỳ họp sắp tới dự kiến chia thành 2 đợt, tổ chức bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp. Quốc hội sẽ xem xét thông qua 2 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, trong đó có nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh đó, kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa XV dành thời gian xem xét, cho ý kiến 5 dự án luật, đồng thời xem xét, nghiên cứu các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Đại biểu Quốc hội Vi Văn Sơn - Trưởng ban Dân tộc tỉnh phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: TG
Đại biểu Quốc hội Vi Văn Sơn - Trưởng ban Dân tộc tỉnh phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: TG

Đại biểu Vi Văn Sơn cũng báo cáo với cử tri về kết quả hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu Quốc hội trong đoàn từ sau kỳ họp thứ nhất đến nay, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Đoàn ĐBQH khóa XV, tham gia công tác xây dựng pháp luật và các đề án, dự án quan trọng thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, thực hiện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất và tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn thư…

Tại hội nghị, cử tri 5 xã trên địa bàn huyện Quỳ Hợp bày tỏ đồng tình cao với dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp sắp tới của Quốc hội, đồng thời gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đến các đại biểu Quốc hội và nêu một số băn khoăn, kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp huyện, xã.

Cử tri Vi Xuân Tiến - Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Châu Thái cho rằng, việc điều chỉnh độ tuổi để hưởng chế độ người cao tuổi từ 80 xuống 75 tuổi kèm theo điều kiện là hộ nghèo, cận nghèo, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn là chưa phù hợp, mà nên áp dụng không phân biệt đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo...

Cử tri Vi Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy xã Nam Sơn kiến nghị tiếp tục thực hiện chủ trương đóng cửa rừng và tăng hỗ trợ cho người dân so với mức hỗ trợ hiện nay.

Cử tri xã Châu Thái phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TG
Cử tri xã Châu Thái phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TG

Trong khi đó, cử tri Vi Văn Thuyên - bản Sàn, xã Châu Thái kiến nghị tỉnh tiếp tục có kế hoạch hỗ trợ đón công dân trở về từ miền Nam. Bên cạnh đó, tại địa phương này thời gian qua có một số trường hợp vay vốn ngân hàng để thông qua một số doanh nghiệp chuẩn bị đi xuất khẩu tại Đài Loan nhưng bị hoãn lại do dịch Covid-19, nay đề nghị được doanh nghiệp hoàn tiền để trả tiền vay cho ngân hàng.

Cử tri Cao Văn Sỹ - xóm trưởng xóm Hộc Mợi, xã Châu Thái cho rằng, thời gian qua, huyện Quỳ Hợp nói chung và xã Châu Thái nói riêng đã được Nhà nước quan tâm về vấn đề điện, đường, trường, trạm, nhưng phản ánh thực trạng qua thời gian một số tuyến đường nhanh xuống cấp.

Đại diện lãnh đạo huyện Quỳ Hợp giải trình, làm rõ các nhóm nội dung thuộc thẩm quyền được cử tri đề cập tại hội nghị. Ảnh: TG
Đại diện lãnh đạo huyện Quỳ Hợp giải trình, làm rõ các nhóm nội dung thuộc thẩm quyền được cử tri đề cập tại hội nghị. Ảnh: TG

Ngoài ra, cử tri cũng nêu các ý kiến về việc bố trí chức danh thú y xã, phụ cấp cho các đoàn thể ở xóm, bản còn thấp, chia đất rừng cho người dân sản xuất, giá điện bậc thang,...

Một số vấn đề thuộc thẩm quyền đã được đại diện các sở, ngành cấp tỉnh giải trình cụ thể ngay tại hội nghị. Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp cũng làm rõ các nội dung thuộc các lĩnh vực điện, đất đai và các chế độ chính sách.

Các đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 2 tiếp thu đầy đủ những tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của cử tri và nhân dân huyện Quỳ Hợp, trong thời gian tới sẽ chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết và phản hồi với cử tri./.

Tin mới