Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, dự Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Quỳnh Lưu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Chiều 16/11, tại khu dân cư xóm 2, xã Quỳnh Lâm (Quỳnh Lưu), đại biểu Quốc hội tỉnh có cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và  dự Ngày hội Đại đoàn kết với bà con thôn 2, xã Quỳnh Lâm (Quỳnh Lưu).

Tham dự ngày hội đại đoàn kết với cán bộ, nhân dân thôn 2 xã Quỳnh Lâm có các đại biểu: Thái Thị An Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An. Cùng sự có mặt của đại diện lãnh đạo huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳnh Lưu.

Toàn cảnh Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn 2, xã Quỳnh Lâm (Quỳnh Lưu). Ảnh: An Quỳnh

Toàn cảnh Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn 2, xã Quỳnh Lâm (Quỳnh Lưu). Ảnh: An Quỳnh

Làng Văn hóa thôn 2, xã Quỳnh Lâm có lịch sử hình thành từ lâu đời, gắn với 5 thôn Ngũ Bàu. Hiện toàn xóm có 155 hộ gia đình, với tổng số 576 nhân khẩu. Tổng diện tích tự nhiên là 30,2 ha, tổng diện tích trồng lúa cả năm 21 ha; năng suất bình quân 110 tạ/ha/năm.

Nhờ làm tốt công tác phát triển kinh tế nên đời sống của bà con trong xóm từng bước được ổn định, thu nhập bình quân đầu người hiện nay ước đạt 46 triệu đồng/năm, so với năm 2021 tăng 4 triệu đồng/người/năm. Hộ khá, giàu đạt 39,8%, hộ trung bình 56,2%, hộ nghèo còn 4% theo tiêu chí mới.

Một tiết mục văn nghệ do bà con thôn 2, xã Quỳnh Lâm (Quỳnh Lưu) biểu diễn. Ảnh: An Quỳnh.

Một tiết mục văn nghệ do bà con thôn 2, xã Quỳnh Lâm (Quỳnh Lưu) biểu diễn. Ảnh: An Quỳnh.

Hàng năm, trên 87% hộ đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa. Giữ vững phong trào khu dân cư văn minh và phát triển điểm của xã.

Trong năm 2022, với sự hỗ trợ của cấp trên, sự chung tay, đồng lòng đóng góp của bà con nhân dân, xóm đã xây dựng các công trình, hoàn thiện 100% bê tông hóa cứng đường nội thôn, chỉnh trang nhà văn hóa xóm, xây dựng 2 sân bóng chuyền với tổng giá trị lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Có hơn 30 hộ gia đình còn hiến đất, tháo dỡ tường bao, góp ngày công mở đường, xây dựng nông thôn mới. Năm 2022, bà con nhân dân thôn 2 đã xây dựng mới 1 tuyến đường cờ với chiều dài 400m, tổng giá trị hơn 15 triệu đồng để tham gia Cuộc thi “Tuyến đường kiểu mẫu” do huyện và xã phát động.

Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, đại diện cho đoàn phát biểu chung vui cùng bà con thôn 2, xã Quỳnh Lâm. Ảnh: An Quỳnh.

Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, đại diện cho đoàn phát biểu chung vui cùng bà con thôn 2, xã Quỳnh Lâm. Ảnh: An Quỳnh.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri thôn 2 xã Quỳnh Lâm, đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đại diện cho đoàn chia sẻ niềm vui với bà con và báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tới các cử tri.

Cử tri thôn 2, xã Quỳnh Lâm bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả mà kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đạt được. Từ những kết quả đó, định hướng cấp ủy, chính quyền, bà con nhân dân xã Quỳnh Lâm nói chung và thôn 2 nói riêng đoàn kết hơn nữa, thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thay mặt cho Đoàn đại biểu Quốc hội, các đồng chí: Thái Thị An Chung; Hoàng Thị Thu Hiền tặng 20 phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn 2. Ảnh: An Quỳnh

Thay mặt cho Đoàn đại biểu Quốc hội, các đồng chí: Thái Thị An Chung; Hoàng Thị Thu Hiền tặng 20 phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn 2. Ảnh: An Quỳnh

...trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho bà Hồ Thị Hiên, hộ dân khó khăn của thôn 2, xã Quỳnh Lâm. Ảnh: An Quỳnh
...trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho bà Hồ Thị Hiên, hộ dân khó khăn của thôn 2, xã Quỳnh Lâm. Ảnh: An Quỳnh

Tin mới