Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Nghi Lộc

(Baonghean.vn) - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội, chiều 8/3, đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Phạm Văn Tấn - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc cử tri huyện Nghi Lộc.

Dự buổi tiếp xúc cử tri còn đồng chí Phan Sỹ Dương - Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc, Trung tướng Lê Quốc Thước - Nguyên Tư lệnh Quân khu 4, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam cùng lãnh đạo và đại diện cử tri huyện Nghi Lộc.

Đại biếu Nghi Lộc
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri huyện Nghi Lộc.
Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu tại hội nghi tiếp xúc cử tri huyện Nghi Lộc
Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu tại Hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13 khai mạc ngày 21/3, các cử tri Huyện Nghi Lộc đã có nhiều kiến nghị, xoay quanh các vấn đề như: quan tâm chính sách người có công; nâng cấp di tích Khu mộ Trương Văn Lĩnh; điều tiết nước tưới cho lúa đông xuân trên địa bàn huyện để kịp thời chống hạn; kiểm tra chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm,...

Nhiều cử tri cũng quan tâm đến vấn đề nâng cấp tuyến đường giao thông từ Hưng Trung đi Nghi Kiều, chính sách thu hút nhân tài, vấn đề chủ quyền biển, đảo,...

Cứ tri Trương Văn Vinh kiến nghị
Nhiều cử tri đã đóng góp ý kiến tâm huyết tại buổi tiếp xúc với đại biểu Quốc hội.
Đồng chí Phan Đình trạc trao tặng hai ngôi nà tình nghĩa cho huyện Nghi Lộc
Đồng chí Phan Đình trạc trao tặng hai ngôi nhà tình nghĩa cho huyện Nghi Lộc.

Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội, đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá cao các ý kiến tâm huyết của cử tri, đồng thời giải đáp các vấn đề cử tri quan tâm. Một số ý kiến thuộc tầm vĩ mô sẽ được đại biểu tiếp thu và trình Quốc hội trong kỳ họp sắp tới.

Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội cũng tặng 2 ngôi nhà tình nghĩa cho huyện Nghi Lộc, trị giá mỗi ngôi nhà 40 triệu đồng.

Sỹ Minh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới