Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Quỳ Châu, Quế Phong

(Baonghean.vn) - Ngày 29/6, đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An gồm các ông: Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Moong Văn Tình - cán bộ Huyện đoàn Quế Phong và bà Nguyễn Thị Thảo - Bác sỹ Bệnh viện đa khoa Tây Bắc tỉnh Nghệ An đã có các cuộc tiếp xúc cử tri tại huyện Quỳ Châu và Quế Phong sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. 

* Tại Quỳ Châu: Các ĐBQH đã có cuộc tiếp xúc cử tri 4 xã vùng trên gồm: Châu Thắng, Châu Tiến, Châu Bính và xã Châu Thuận của huyện Quỳ Châu.

Ông Phan Đình Trạc   trả lời kiến nghị của cử tri. Ảnh:
Ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương trả lời kiến nghị của cử tri Quỳ Châu. Ảnh: Lê Hoàn

Thay mặt đoàn đại biểu, ông Moong Văn Tình đã thông báo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Tại buổi tiếp xúc đã có 5 ý kiến với 15 nhóm vấn đề cần quan tâm giải quyết, như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; nhiều công trình trường học, đường giao thông, hệ thống kênh mương thủy lợi bị hư hỏng sau mưa lũ nhưng chưa có kinh phí sửa chữa; nhiều thôn bản chưa có nhà văn hóa cộng đồng.

Cử tri kiên nghị giải quyết thực trạng sinh viên ra trường không có việc làm; tiêu chí bình xét hộ nghèo chưa chính xác; Việc bố trí các nguồn vốn cho các công trình mục tiêu quốc gia còn chậm gây khó khăn cho địa phương.

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị khi xét tuyển con em vào làm việc tại xã cần ưu tiên là con em địa phương là đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách cho người cao tuổi và phụ cấp cho các chức danh cấp phó của các tổ chức xã hội còn thấp.

Những ý kiến thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo huyện Quỳ Châu giải trình. Những vấn đề thuộc thẩm quyền Quốc hội, ông Phan Đình Trạc đã giải đáp, đồng thời tổng hợp báo cáo, yêu cầu các ngành, các cấp liên quan nghiên cứu giải quyết nguyện vọng chính đáng của cử tri trong thời gian tới.

Lê Hoàn - Sỹ Hiệp

(Đài Quỳ Châu)

* Tại Quế Phong: Các ĐBQH đã có cuộc tiếp xúc cử tri xã Châu Kim. Sau khi nghe một số nội dung thông báo của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV cử tri các thôn, bản đã nêu lên một số vấn đề bức xúc trong hiện nay. Cử tri Kim Phong Thủy ở bản Hữu Văn nêu, cả bản hiện thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thủy điện làm tràn nước vào bản, dù có nhiều ý kiến nhưng không thấy khắc phục; vấn đề nước sinh hoạt cũng đang rất cần.

Cử tri Hà Văn Hòa ở bản Đô đề nghị xây dựng nhà văn hóa cộng đồng cho các thôn bản, sớm có chính sách giải quyết việc làm cho con em học hệ cử tuyển.

đoàn đại biểu quốc hội tặng quà cho các gia đình thương binh liệt sỹ
Đoàn đại biểu Quốc hội tặng quà cho các gia đình thương binh liệt sỹ xã Châu Kim. Ảnh: Vân Thanh

Một số câu hỏi liên quan đến thẩm quyền của huyện  giải quyết, ông  Lê Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện đã trả lời và yêu cầu các phòng, ban liên quan giải quyết. Vấn đề đầu tư công thì huyện có kế hoạch cụ thể để thực hiện.

Ông Lê Văn Giáp cho biết: Một số vấn đề liên quan đến giao thông thì hết mùa mưa mới có thể thực hiện; việc xây dựng nhà văn hóa huyện cũng đã bố trí nguồn xây dựng nông thôn mới để thực hiện. Những thôn bản đăng ký về đích nông thôn mới sẽ được huyện ưu tiên đầu tư. Còn vấn đề tuyển công chức được tiến hành công khai.

Đã có 9 nhóm vấn đề được đề xuất tại cuộc tiếp xúc với đại biểu Quốc hội lần này, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội ông Phan Đình Trạc nghi nhận với ý chí đóng góp xây dựng của nhân dân.

Tại các điểm tiếp xúc cử tri, các ĐBQH cũng đã tặng quà cho 10 gia đình thương binh, liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn./.

Vân Thanh - Đình Đức

(Đài Quế Phong)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới