Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Đô Lương

(Baonghean.vn) - Sáng 25/6, Đại biểu Quốc hội Lê Quang Huy – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Công nghệ Quốc hội tiếp xúc cử tri 3 xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Đặng Sơn, huyện Đô Lương.
Cử tri các xã ở Đô Lương phát biểu tại cuộc tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội. Ảnh Hữu Hoàn
Cử tri các xã ở Đô Lương phát biểu tại cuộc tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội. Ảnh: Hữu Hoàn

Cử tri các xã có 18 lượt ý kiến  tập trung vào những vấn đề kiến nghị các cấp quan tâm đó là: Giải quyết chế độ cho người tham gia dân công hỏa tuyến, chế độ cho cán bộ chi đoàn, chi hội sau sáp nhập; cần có chính sách cụ thể đối với cán bộ chuyên trách Nông nghiệp,Thú y và Đài truyền thanh cơ sở; cần quy định rõ chế độ đối với cán bộ trưởng, phó Công an xã sau khi có Công an chính quy về làm việc… Nhiều cử tri cũng kiến nghị việc xử lý hàng lậu, hàng kém chất lượng chưa quyết liệt, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Đại biểu Quốc hội tiếp thu các ý kiến của cử tri. Ảnh Hữu Hoàn
Đại biểu Quốc hội tiếp thu các ý kiến của cử tri. Ảnh Hữu Hoàn

Tại cuộc tiếp xúc, lãnh đạo huyện Đô Lương đã giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Đại biểu Quốc hội Lê Quang Huy giải trình rõ một số vấn đề cử tri quan tâm và giao trách nhiệm cho các ngành của tỉnh và huyện Đô Lương kiểm tra giải quyết trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.

Một số lĩnh vực khác, đại biểu tiếp thu ý kiến của cử tri, trình các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Tin mới