Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại khu tái định cư huyện Thanh Chương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 18/11, các đại biểu Quốc hội: Nguyễn Vân Chi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội và Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã có cuộc tiếp xúc cử tri và dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Tân Lâm, xã Ngọc Lâm (Thanh Chương).

Cùng dự có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo huyện Thanh Chương và xã Ngọc Lâm.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Công Kiên

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Công Kiên

Bản Tân Lâm, xã Ngọc Lâm di cư từ lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ về khu Tái định cư ở huyện Thanh Chương vào năm 2006; được sáp nhập từ 3 bản: Kim Liên, Xốp Pe và bản Chả Luân cũ. Hiện nay bản có 192 hộ (892 nhân khẩu), có 3 dân tộc (Thái, Kinh, Khơ mú) cùng sinh sống. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao với 80/192 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 42%; hộ cận nghèo 76 hộ chiếm 39,5%.

Đời sống còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng bà con đã đoàn kết, phát huy nội lực, thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về phát triển kinh tế nên đời sống của bà con từng bước được nâng lên, nhiều hộ gia đình đã tu sửa, xây dựng được nhà cửa khang trang, mua sắm đầy đủ các vật dụng. Mức thu nhập bình quân hiện nay đạt hơn 20 triệu đồng/người/năm.

Chương trình văn nghệ chào mừng buổi tiếp xúc cử tri và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Công Kiên

Chương trình văn nghệ chào mừng buổi tiếp xúc cử tri và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Công Kiên

Hưởng ứng các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động, trong năm 2022 bản Tân Lâm đã vận động bà con đóng góp Quỹ Vì người nghèo 1.800.000 đồng; quỹ Tết vì người nghèo 1.300.000 đồng; Quỹ đền ơn đáp nghĩa 800.000 đồng; Quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam 1.500.000 đồng; Quỹ bảo trợ người khuyết tật hơn 1.300.000 đồng...

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Vân Chi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội báo cáo với cử tri kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Công Kiên

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Vân Chi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội báo cáo với cử tri kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Công Kiên

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội Nguyễn Vân Chi đã báo cáo với cử tri kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Theo đó, sau 21 ngày làm việc (từ ngày 20/10 - 15/11/2022), Quốc hội đã thông qua 6 Luật, 3 Nghị quyết; cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý và điều chỉnh thời điểm trình Quốc hội xem xét, thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); cho ý kiến lần đầu về 7 dự án luật.

Bà Nguyễn Vân Chi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trao quà cho đại diện khu dân cư bản Tân Lâm. Ảnh: Công Kiên

Bà Nguyễn Vân Chi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trao quà cho đại diện khu dân cư bản Tân Lâm. Ảnh: Công Kiên

Đồng thời, xem xét, thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV với nhiều nội dung quan trọng như thông qua việc tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức; áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền. Quốc hội cũng tiến hành chất vấn đối với 3 Bộ trưởng và Tổng Thanh tra Chính phủ về các lĩnh vực: Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Thanh tra…

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Vân Chi trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho ông Lương Văn Kháy. Ảnh: Công Kiên

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Vân Chi trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho ông Lương Văn Kháy. Ảnh: Công Kiên

Tại kỳ họp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã tham gia nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao với 9 lượt đại biểu phát biểu thảo luận tại hội trường, 57 lượt đại biểu phát biểu tại tổ để tham gia thảo luận tờ trình, dự án luật, dự thảo nghị quyết, báo cáo về các vấn đề kinh tế - xã hội; an ninh - quốc phòng; ngân sách Nhà nước và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, bà Nguyễn Vân Chi đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Chương tổng hợp các ý kiến của cử tri để chuyển cho các đại biểu Quốc hội, đại biểu chuyển ý kiến đến cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, giải quyết.

Đại biểu Quốc Hội Thái Thị An Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao quà cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn. Ảnh: Công Kiên

Đại biểu Quốc Hội Thái Thị An Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao quà cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn. Ảnh: Công Kiên

Sau cuộc tiếp xúc cử tri, các đại biểu Quốc hội chung vui ngày hội Đại đoàn kết với bà con nhân dân bản Tân Lâm. Chia sẻ với bà con nhân dân, bà Nguyễn Vân Chi ghi nhận, biểu dương những kết quả bản đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên thoát nghèo của bà con nhân dân.

Đồng thời, đại biểu Quốc hội Nguyễn Vân Chi mong muốn cán bộ và nhân dân bản Tâm Lâm tiếp tục chăm lo sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc để giúp nhau phát triển kinh tế, phát huy mọi nguồn lực xây dựng thành công khu dân cư kiểu mẫu, thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng môi trường sống lành mạnh, văn minh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra…

Lãnh đạo huyện Thanh Chương trao quà cho khu dân cư bản Tân Lâm. Ảnh: Công Kiên

Lãnh đạo huyện Thanh Chương trao quà cho khu dân cư bản Tân Lâm. Ảnh: Công Kiên

Thay mặt đoàn công tác, đại biểu Quốc hội Nguyễn Vân Chi đã trao quà cho khu dân cư bản Tân Lâm, trao 60 triệu đồng từ nguồn Qũy Vì người nghèo tỉnh nghệ An hỗ trợ hộ ông Lương Văn Kháy xây dựng nhà Đại đoàn kết và cùng đại biểu Quốc hội Thái Thị An Chung trao 20 suất quà cho các hộ gia đình gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Dịp này, lãnh đạo huyện Thanh Chương cũng trao quà cho khu dân cư và trao 15 suất quà cho các hộ nghèo./.

Tin mới