Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Cử tri thị xã Hoàng Mai kiến nghị nhà nước cần có chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển; công tác quy hoạch cần triển khai chặt chẽ, đồng bộ, tránh tình trạng quy hoạch treo; cần giám sát dự án treo, dự án chậm tiến độ.

Sáng 5/5, tại xã Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai), các đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 3 đã có cuộc tiếp xúc cử tri các xã, phường: Quỳnh Vinh, Quỳnh Lộc, Quỳnh Phương, Quỳnh Lập và phường Quỳnh Thiện.

a

Tham dự hội nghị có các đại biểu Quốc hội được bầu tại Tổ bầu cử số 3: Phạm Phú Bình - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Quốc hội; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo Thị ủy, HĐND thị xã Hoàng Mai, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO NGƯ DÂN

Tại hội nghị, ĐBQH Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thông tin đến cử tri dự kiến nội dung và chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Kỳ họp dự kiến khai mạc ngày 23/5/2022 và kết thúc vào ngày 17/6/2022, xem xét thông qua 5 dự án luật: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thanh Lê

Tại Kỳ họp lần này, Quốc hội dành thời gian xem xét thông qua 4 dự thảo nghị quyết: Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) và Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Đại biểu Hoàng Thị Thu Hiền cũng thông báo kết quả trả lời kiến nghị cử tri thị xã Hoàng Mai của các bộ, ngành liên quan.
Đại biểu
Đại biểu Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thông tin đến cử tri  dự kiến nội dung và chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Thanh Lê

Phản ánh với Đại biểu Quốc hội, cử tri Lê Văn Lợi (xã Quỳnh Lập) đề nghị nhà nước cần sớm hỗ trợ tiền thanh toán tiền bấm điểm cho ngư dân ở Hoàng Sa còn chậm. Các đơn vị Bảo hiểm cần thanh toán tiền bảo hiểm cho các tàu bị nạn trên biển. Các ngân hàng cần có chính sách tháo gỡ khó khăn cho bà con ngư dân như giãn nợ, khoanh nợ cho chủ tàu vay tiền đóng tàu nhưng hiện nay gặp khó khăn khó thanh toán tiền nợ ngân hàng, tạo điều kiện cho các tàu đi đánh bắt thủy hải sản.

Cử tri thị xã Hoàng Mai kiến nghị với đại biểu Quốc hội. Ảnh: Thanh Lê
Cử tri thị xã Hoàng Mai kiến nghị với đại biểu Quốc hội. Ảnh: Thanh Lê

Liên quan đến công tác bồi thường GPMB, ông Lê Tuấn Anh – Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Lộc phản ánh: Khe bà Nguyệt (thuộc xóm 10 xã Quỳnh  Lộc) khi giải phóng mặt bằng rất khó khăn nhưng đến nay hơn 1 năm nhưng vẫn chưa triển khai, do chờ tỉnh phê duyệt thiết kế, trận mưa vừa rồi đã làm trôi mất 1 nhà bếp của dân. Nếu chờ đến tháng 8/2022 mới được phê duyệt và thi công thì sẽ vào mùa mưa bão và ảnh hưởng tới các dự án khác.

Theo ông Lê Tuấn Anh, xã Quỳnh Lộc hiện tại có 6 dự án đang tập trung GPMB nhưng chỉ có 1 cán bộ địa chính, chịu trách nhiệm trước 4 phòng chuyên môn nên công việc không thể đáp ứng được. Xã đã làm tờ trình đề nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết khiến lượng công việc ứ đọng quá nhiều, đề nghị cơ quan Tổ chức - Nội vụ và UBND thị xã khẩn trương bố trí đủ công chức địa chính đáp ứng nhiệm vụ.

Cử tri đề xuất chính sách hỗ trợ cho ngư dân vươn khơi bám biển. Ảnh: Thanh Lê
Cử tri Lê Bá Lắng ở xã Quỳnh Lập đề xuất chính sách hỗ trợ cho ngư dân vươn khơi bám biển. Ảnh: Thanh Lê

GIÁM SÁT DỰ ÁN TREO, DỰ ÁN CHẬM TIẾN ĐỘ

Tại hội nghị, ý kiến cử tri thị xã Hoàng Mai đề nghị cần nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, tránh tình trạng quy hoạch treo làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 Công tác di dân tái định cư di dân để triển khai các dự án cần đảm bảo cuộc sống trước mắt là lâu dài cho người dân; cần tiếp tục thi công các tuyến đường dở dang để kết nối giao thông, để người dân đi lại thuận lợi hơn.

Đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép đấu thầu, thanh lý các nhà văn hóa cũ diện tích chật hẹp để có nguồn kinh phí đầu tư xây dựng nhà văn hóa mới.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai Phạm Văn Hào -
Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai Phạm Văn Hào tiếp thu, giải trình làm rõ kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thanh Lê

Ngoài ra, ý kiến cử tri thị xã Hoàng Mai còn đề nghị các cấp ngành liên quan đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; giá cả đền bù khi thu hồi đất cần hợp lý hơn, nhất là đất thu hồi để triển khai các dự án phân lô bán nền.

Cử tri cũng kiến nghị các cấp giải quyết tình trạng xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới không chạy theo hình thức; giám sát các dự án treo, dự án chậm tiến độ...

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Thị An Chung tiếp thu giải trình các kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thanh Lê
Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Thị An Chung tiếp thu giải trình các kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Thị An Chung thay mặt các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 3 tiếp thu, ghi nhận ý kiến đề xuất nguyện vọng chính đáng của cử tri thị xã Hoàng Mai.

Các ý kiến kiến nghị của cử tri được lãnh đạo thị xã Hoàng Mai và các sở, ngành liên quan giải trình, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền ngay tại hội nghị.

Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ và chuyển các ý kiến liên quan mà cử tri thị xã Hoàng Mai quan tâm tới Quốc hội và các bộ, ngành, cơ quan có thẩm quyền và đề xuất với Chính phủ có cơ chế, chính sách hỗ trợ cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Tin mới