Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri và dự Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Yên Thành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều nay ngày 17/11, các đại biểu Quốc hội: Phạm Phú Bình – Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh đã về tiếp xúc cử tri và dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022), tại xóm Vân Nam, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành.
Các đại biểu tham dự ngày hội Đại đoàn kết tại xóm Vân Nam, xã Khánh Thành. Ảnh: Văn Trường.

Các đại biểu tham dự ngày hội Đại đoàn kết tại xóm Vân Nam, xã Khánh Thành. Ảnh: Văn Trường.

Cùng tham dự có đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và đại diện lãnh đạo huyện cùng đông đảo bà con nhân dân xóm Vân Nam, xã Khánh Thành.

Xóm Vân Nam, xã Khánh Thành, Yên Thành có diện tích tự nhiên là 54,6 ha, có 253 hộ, 901 nhân khẩu, xóm có 1 chi bộ đảng, với 44 đảng viên, 5 tổ chức đoàn thể, 6 tổ liên gia tự quản. Nhiều năm qua, bà con trong xóm luôn đoàn kết phát huy đức tính cần cù, biết khai thác tiềm năng thế mạnh của địa bàn để phát triển kinh tế, nên đời sống của bà con từng bước được nâng lên. Toàn xóm có 40 hộ giàu, 198 hộ khá.

Chương trình văn nghệ chào mừng ngày hội. Ảnh: Văn Trường

Chương trình văn nghệ chào mừng ngày hội. Ảnh: Văn Trường

Là xóm sản xuất thuần nông, song những năm gần đây xóm Vân Nam đã chú trọng và phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại chỗ như: Nghề mộc dân dụng có 5 mô hình, tạo việc làm cho gần 100 lao động, nghề xây dựng có 6 tổ, tạo việc làm cho hơn 100 lao động.

Hiện tại xóm có 48 người đi xuất khẩu lao động, cho thu nhập 300 triệu đồng/người/năm. Nhờ năng động trong phát triển kinh tế nên đời sống của bà con xóm Vân Nam từng bước được ổn định nâng cao. Tổng thu nhập bình quân đầu người ước đạt 52 triệu đồng/người/năm.

Đồng chí Phạm Phú Bình – Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội phát biểu tại xóm Vân Nam, xã Khánh Thành, Yên Thành. Ảnh: Văn Trường.

Đồng chí Phạm Phú Bình – Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội phát biểu tại xóm Vân Nam, xã Khánh Thành, Yên Thành. Ảnh: Văn Trường.

Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, xóm Vân Nam đã vận động nhân dân tập trung xây dựng, hoàn thiện được các công trình phúc lợi trong xóm. Đến nay xóm đã tu sửa lại được nhà văn hóa xóm khang trang, san lấp và đổ sỏi nâng cấp sân bóng, đổ phụ các tuyến đường nội đồng.

Tình hình an ninh thôn xóm ổn định, công tác giáo dục được nhân dân đặc biệt quan tâm, hàng năm vào dịp Tết Trung thu, Ban công tác mặt trận duy trì việc trao quỹ khuyến học, khuyến tài cho các cháu có thành tích trong học tập. Tỷ lệ gia đình văn hóa tăng so với năm 2021 là 0,8 %, đến nay có 226 gia đình đạt gia đình văn hóa.

Các đồng chí Phạm Phú Bình, Hoàng Thị Thu Hiền trao quà cho bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xóm Vân Nam, xã Khánh Thành. Ảnh: Văn Trường.

Các đồng chí Phạm Phú Bình, Hoàng Thị Thu Hiền trao quà cho bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xóm Vân Nam, xã Khánh Thành. Ảnh: Văn Trường.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở từng bước có hiệu quả, tỷ lệ nhân dân tham gia các cuộc họp xóm đạt từ 90 – 95%, nhân dân từng bước thay đổi các tập tục lạc hậu, việc cưới việc tang được thay đổi theo quy ước, hương ước của xóm đề ra.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri ở xóm Vân Nam, đồng chí Phạm Phú Bình – Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội chia sẻ niềm vui với bà con xóm Vân Nam và báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tới các cử tri.

Sau 21 ngày làm việc, kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra. Tại kỳ họp, Quốc hội đã xem xét, thông qua 6 dự án luật, 14 nghị quyết quan trọng. Quốc hội đã cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý 01 dự án luật, cho ý kiến lần đầu đối với 07 dự án luật khác.

Bà Trần Thị Bình - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ và ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành trao quà cho đại diện xóm Vân Nam, xã Khánh Thành. Ảnh: Văn Trường.

Bà Trần Thị Bình - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ và ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành trao quà cho đại diện xóm Vân Nam, xã Khánh Thành. Ảnh: Văn Trường.

Tại kỳ họp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã tham gia nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao các phiên họp toàn thể, phiên thảo luận tại tổ, tham gia vào báo cáo về các vấn đề kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh; các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội mong muốn thời gian sắp tới, xóm Vân Nam tiếp tục chung sức đồng lòng cùng với cấp uỷ, chính quyền địa phương, để cùng nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế, xã hội xây dựng nông thôn mới nâng cao đô thị văn minh, trong thời gian tới. Quan tâm, chăm lo sự nghiệp đại đoàn kết, phát huy dân chủ cơ sở, nâng cao đời sống văn hoá.

Tin mới