Đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri Anh Sơn trước kỳ họp thứ 10

(Baonghean.vn) - Chiều 8/10, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV gồm các ông: Lê Quang Huy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và môi trường Quốc hội; Nguyễn Hữu Cầu - Nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, có buổi tiếp xúc với cử tri 3 xã Long Sơn, Khai Sơn và Lạng Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) trước kỳ họp thứ 10.
Toàn cảnh cuộc tiếp xúc cử tr 3 xã của huyện Anh Sơn. Ảnh Thái Hiền
Toàn cảnh cuộc tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội với cử tri 3 xã của huyện Anh Sơn. Ảnh: Thái Hiền

Thay mặt đoàn đại biểu, ông Lê Quang Huy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban khoa học công nghệ và môi trường Quốc hội đã thông báo dự kiến chương trình, nội dung, thời gian diễn ra kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Tại hội nghị, trên tinh thần dân chủ, cởi mở, có 12 lượt ý kiến cử tri 3 xã Long Sơn, Khai Sơn và Lạng Sơn (huyện Anh Sơn) phát biểu, kiến nghị tới các đại biểu Quốc hội những vấn quan tâm, băn khoăn, như: Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trên địa bàn, cụ thể là dự án Nhà máy than củi sạch và dự án Nhà máy sản xuất gỗ ván sợi MDF tại xã Khai Sơn; Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; đề nghị xem xét, nghiên cứu cách tính giá điện hợp lý, đảm bảo quyền lợi cho nhân dân.

Cử tri cũng phản ánh, hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi xuất hiện ngày càng nhiều, gây bức xúc trong nhân dân đề nghị các ngành chức năng quan tâm. Một số ý kiến đề nghị các cấp xem xét, nghiên cứu việc thông tuyến BHXH trong toàn quốc để đảm bảo thuận lợi cho nhân dân trong quá trình khám chữa bệnh; chế độ phụ cấp cho cán bộ thôn, khối, bản thấp…

Cử tri phát biểu, đề xuất nguyện vọng tại cuộc tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội. Ảnh Thái Hiền
Cử tri phát biểu, đề xuất nguyện vọng tại cuộc tiếp xúc với đại biểu Quốc hội. Ảnh: Thái Hiền
Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, nguyên Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại cuộc tiếp xúc. Ảnh Thái Hiền
Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu - nguyên Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại cuộc tiếp xúc. Ảnh: Thái Hiền

Tại buổi tiếp xúc cử tri, lãnh đạo UBND huyện Anh Sơn, lãnh đạo UBND các xã giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền. Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Hữu Cầu giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời sẽ tiếp thu đầy đủ các phản ánh của cử tri để báo cáo với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan xem xét giải quyết trong thời gian tới.

Tin mới