Đại biểu thanh niên tiên tiến cả nước dâng hoa tại Khu Di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - 401 đại biểu là các điển hình thanh niên tiên tiến trong cả nước hội tụ tại Nghệ An, báo công lên Bác Hồ những thành tích và tình cảm dành cho vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Sáng 30/5, tại Khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An diễn ra Lễ báo công và trao Huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Đây là hoạt động bên lề của Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VI do Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức.

Tham dự, về phía đại biểu Trung ương có các đồng chí: Lê Quốc Phong - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Nguyễn Ngọc Lương - Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Bùi Quang Huy - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam. Đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.
Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn; Lãnh đạo Tỉnh đoàn Nghệ An.
Đại hội diễn ra từ ngày 30-31/5 tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh. Đại hội tuyên dương 401 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020, tạo hiệu ứng lan tỏa và ảnh hưởng tích cực tới thanh thiếu nhi cả nước.
Đoàn đại biểu làm lễ chào cờ tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Hoài Thu
Đoàn đại biểu làm lễ chào cờ tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Hoài Thu
Dâng hoa, dâng hương lên anh linh Bác Hồ, đoàn đại biểu nguyện hứa sẽ luôn luôn tu dưỡng, giữ vững bản lĩnh chính trị, rèn luyện "tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn" để luôn xứng danh là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh.
401 đại biểu dự Đại hội được giới thiệu và xét chọn kỹ lưỡng qua nhiều bước, là những đoàn viên, thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, công tác, rèn luyện; đại diện tiêu biểu trong tập thể thanh niên ở các địa phương, đơn vị, thực sự là những tấm gương điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có đóng góp xứng đáng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong thanh thiếu nhi và xã hội. 
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông trao Huy hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cho đại biểu. Ảnh: Hoài Thu
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông gắn Huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cho đại biểu. Ảnh: Hoài Thu

Đây là những cán bộ, đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc, có công trình, phần việc, phát minh, sáng kiến trong lĩnh vực đang học tập, lao động, công tác; đại diện tiêu biểu nhất trong tập thể thanh niên ở các địa phương, đơn vị, là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có đạo đức tốt, tích cực tham gia các hoạt động, công tác xã hội; có uy tín và ảnh hưởng tốt trong đoàn viên, thanh niên; được cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và xã hội ghi nhận.

401 đại diện được trao Huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tại Khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn. Ảnh: Hoài Thu
401 đại diện được trao Huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tại Khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn. Ảnh: Hoài Thu

Đại hội kỳ vọng 401 thanh niên tiên tiến được tuyên dương lần này sẽ tiếp tục là những tấm gương sáng, lan tỏa việc học tập và làm theo lời Bác trong toàn xã hội.

Đồng chí Lê Quốc Phong trao Huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cho đại biểu Nguyễn Ngọc Hà Đoàn - đại biểu thanh niên Đồng Nai. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Lê Quốc Phong trao Huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cho đại biểu Nguyễn Ngọc Hà - Đoàn đại biểu thanh niên Đồng Nai. Hà là giám đốc trẻ của một công ty thiết kế xây dựng nhà ở, tạo việc làm  và thu nhập ổn định cho hàng chục lao động. Ảnh: Hoài Thu
Đoàn Đại biểu trao tặng sân bóng thanh niên và tặng quà cho gia đình khó khăn. Ảnh: Hoài Thu
Đoàn Đại biểu trao tặng sân bóng thanh niên và tặng quà cho gia đình khó khăn. Ảnh: Hoài Thu

Ngoài ra, đại biểu dự Đại hội còn thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn; tặng quà  cho các gia đình có công với cách mạng, và học bổng cho các em học sinh học giỏi, Cháu ngoan Bác Hồ với tổng trị giá gần 400 triệu đồng.

Trong 2 ngày diễn ra Đại hội, các đại biểu sẽ tham dự nhiều hoạt động tuyên dương, giao lưu sôi nổi như: Lễ báo công dâng Bác và trao Huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh (Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An); Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An; Triển lãm ảnh “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”; tham gia thảo luận tại 6 diễn đàn (Diễn đàn số 1: “Thanh niên học tập và làm theo lời Bác về tinh thần học tập suốt đời”; Diễn đàn số 2: “Thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”; Diễn đàn số 3: “Lý tưởng cách mạng của thanh niên trong giai đoạn hiện nay”; Diễn đàn 4: “Thanh niên chủ động hội nhập quốc tế”; Diễn đàn số 5: “Thanh niên tình nguyện”; Diễn đàn số 6: “Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”). 

Tin mới