Đại diện Nghệ An lọt vào chung kết 'Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn 2021'

(Baonghean.vn) - Chị Nguyễn Thị Thùy Dung đến từ huyện Nam Đàn đã trở thành đại diện duy nhất của Nghệ An lọt vào vòng chung kết “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn 2021”.

“Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn 2021” là cuộc thi do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Hoạt động này nhằm cổ vũ, khuyến khích, định hướng và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế khu vực nông thôn của thanh niên.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Tận dụng nguồn dược liệu thiên nhiên sẵn có của địa phương, Nguyễn Thị Thùy Dung (sinh năm 1990) đến từ huyện Nam Đàn đã xây dựng thành công mô hình sản xuất xà phòng từ các cây trồng thảo dược. Ảnh: NVCC

Cuộc thi dành cho thanh niên Việt Nam (tuổi đời từ 18 - 35) có ý tưởng, đề án khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Nội dung cuộc thi tập trung vào 3 lĩnh vực: Phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật (phát huy tài nguyên bản địa thông qua trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, diêm nghiệp, công nghiệp bảo quản, chế biến, làng nghề, thiết bị nông nghiệp); Bảo vệ môi trường (khuyến khích các dự án ý tưởng ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường và tận dụng tài nguyên bản địa); Bảo tồn văn hóa dân tộc (phát triển ngành nghề, sản phẩm truyền thống, khai thác du lịch cộng đồng).

Thời gian diễn ra cuộc thi từ tháng 4 - 12/2021. Trong vòng thi này, các thí sinh gửi clip mô tả ý tưởng sản phẩm và dự thi theo hình thức trực tuyến. Thí sinh sẽ trình bày và trả lời câu hỏi của Hội đồng giám khảo và các nhà đầu tư theo hình thức trực tuyến. Theo đó, Nghệ An đã có 4 đại diện xuất sắc được chọn vào vòng bán kết.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Trong năm 2021, dự án của Nguyễn Thị Thùy Dung đã đạt giải Ba cuộc thi "Ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Nghệ An" do Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đã có 33 dự án lọt vào vòng chung kết. Trong đó, Nghệ An có 1 đại diện là chị Nguyễn Thị Thùy Dung đến từ xóm Hải Phong, xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn với dự án "Sản xuất xà phòng từ các cây trồng thảo dược".

Tại vòng chung kết, các thí sinh sẽ được tham gia một vòng thuyết trình gọi vốn trước đại diện của Ngân hàng, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư, liên kết sản xuất. Kết quả kêu gọi đầu tư được tính là một chỉ số đánh giá xếp hạng dự án. 

Tin mới