Đại diện Việt Nam tái cử Ban thường vụ AFC

(Baonghean.vn) -Sau khi lọt vào danh sách BCH AFC, lần thứ ba liên tiếp ông Trần Quốc Tuấn được tín nhiệm nắm giữ vị trí trong Ban Thường vụ của AFC

Ngày 6/4 tại Kuala Lumpur (Malaysia) LĐBĐ châu Á (AFC) tiến hành đại hội lần thứ 29 nhiệm kỳ 2019- 2023.

Đoàn đại biểu đại diện LĐBĐ Việt Nam tham dự Đại hội còn có Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Cao Văn Chóng, Ủy viên Thường trực BCH Trần Anh Tú và Tổng Thư ký Lê Hoài Anh.

Chủ tịch AFC Sheikh Salman đã dành nhiều thời gian để tổng kết các hoạt động của AFC nhiệm kỳ 2015-2019. Nhấn mạnh sự trỗi dậy của bóng đá châu Á tại World Cup 2018, các giải bóng đá trẻ do FIFA tổ chức, sự phát triển của bóng đá nữ, bóng đá đường phố.

Điển hình là quyết định nâng số đội tham dự VCK ASIAN Cup từ 16 lên 24 đội kể từ năm 2019, mở ra cơ hội cạnh tranh và thi đấu nhiều hơn cho các đội tuyển, từ đó tạo thêm động lực cho sự phát triển bóng đá châu lục.

Bóng đá Việt Nam được biểu dương

 Liên đoàn bóng đá châu Á có 47 thành viên hiệp hội chia thành 5 khu vực, trong đó Tây Á 12 thành viên,  Trung Á 6, Nam Á 7, Đông Á 10 và Đông Nam Á 12. Chủ tịch LĐBĐ thế giới FIFA Gianni Infantino đã có mặt tham dự đại hội.

Trong lời phát biểu tại đại hội, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã gửi lời chúc mừng đến sự thành công của AFC và đặc biệt, gửi lời chúc mừng đến LĐBĐ Việt Nam nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung bởi những thành tích ấn tượng của các ĐT Việt Nam trong những năm vừa qua.

Tại Đại hội lần thứ 29 của AFC, ông Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa (Bahrain) Phó Chủ tịch FIFA tiếp tục được tán thành nắm giữ cương vị Chủ tịch AFC nhiệm kỳ 2019 - 2023.

1.	Ông Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa (Bahrain) Phó chủ tịch FIFA tiếp tục được tán thành nắm giữ cương vị Chủ tịch AFC cho nhiệm kỳ 2019- 2023 (ảnh AFC)
Ông Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa (Bahrain) Phó Chủ tịch FIFA tiếp tục được tán thành nắm giữ cương vị Chủ tịch AFC cho nhiệm kỳ 2019- 2023. Ảnh AFC
Do ông Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa là ứng cử viên duy nhất cho vị trí này sau khi 2 ứng cử viên khác là ông Mohamed Khalfan Matar Saeed Al Romaithi (UAE) và ông Saoud A. Aziz M A Al-Mohannadi (Qatar) rút khỏi cuộc đua, nên Đại hội không bỏ phiếu mà chỉ tiến hành biểu quyết thông qua.
Ông Sheikh Salman được bầu làm Chủ tịch AFC lần đầu tiên vào năm 2013, thay thế cho doanh nhân người Qatar Mohamed bin Hammam, người bị cách chức và cấm hoạt động bóng đá suốt đời vì tham nhũng. Cựu lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Bahrain tái đắc cử chức Chủ tịch AFC trong cuộc bầu cử vào năm 2015.
Sát cánh cùng Chủ tịch Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa là 5 Phó Chủ tịch gồm: Ông Mehdi Taj (Iran, đại diện cho khu vực Trung Á), ông Ganbaatar Amgalanbaatar (Mông Cổ, đại diện cho khu vực Đông Á), ông Zaw Zaw (Myanmar, đại diện cho khu vực Đông Nam Á), ông Makhdoom Syed Faisal Saleh Hayat (Pakistan, đại diện cho khu vực Nam Á) và ông Saoud A. Aziz M A Al-Mohannadi (Qatar, đại diện cho khu vực Tây Á).
Ông Trần Quốc Tuấn tái cử Ban Thường vụ của AFC
2.	Phó chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn (thứ ba từ phải sang) trúng cử vào Ban Thường vụ AFC nhiệm kỳ 2019- 2023 (ảnh VFF)
Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn (thứ ba từ phải sang) trúng cử vào Ban Thường vụ AFC nhiệm kỳ 2019- 2023. Ảnh VFF
Đại hội cũng đã bầu ra 6 Ủy viên Hội đồng FIFA (trong đó có 1 ủy viên là nữ) gồm: Ông Du Zhaocai (Trung Quốc), ông Praful Patel (Ấn Độ), ông Kohzo Tashima (Nhật Bản), ông Mariano V.Araneta (Philippines), ông Saoud A. Aziz M A Al-Mohannadi (Qatar) và bà Mahfuza Akhter Kiron (Bangladesh).
Sau khi lọt vào danh sách BCH AFC, lần thứ ba liên tiếp ông Trần Quốc Tuấn được tín nhiệm nắm giữ vị trí trong Ban Thường vụ của AFC. Điều đó khẳng định uy tín, tiếng nói của VFF với AFC cũng như cá nhân ông Trần Quốc Tuấn khi ông được tín nhiệm vào Ban Thường vụ AFC từ năm 2011 đến nay.
Phát biểu sau khi tái đắc cử vào Ban Thường vụ AFC nhiệm kỳ 2019- 2023, ông Trần Quốc Tuấn đã cảm ơn sự tin tưởng và tín nhiệm của Đại hội. Đồng thời ông khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để đóng góp vào mục tiêu tạo sự phát triển ổn định và bền vững của bóng đá châu Á.

Chủ tịch AFC - Phó Chủ tịch FIFA: Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa (Bahrain)

Phó Chủ tịch AFC: Ông Mehdi Taj (Iran); Ông Ganbaatar Amgalanbaatar (Mông Cổ); Ông Zaw Zaw (Myanmar); Ông Makhdoom Syed Faisal Saleh Hayat (Pakistan); Ông Saoud A. Aziz MA Al-Mohannadi (Qatar)

Hội đồng FIFA: Ông Du Zhaocai (Trung Quốc); Ông Praful Patel (Ấn Độ); Ông Kohzo Tashima (Nhật Bản); Ông Mariano V. Araneta Jr. (Philippines); Ông Saoud A. Aziz MA Al-Mohannadi (Qatar); Bà Mahfuza Akhter Kiron (Bangladesh)

Ban Chấp hành AFC: Ông Sayed Ali Reza Aghazada (Afghanistan); Ông Dasho Ugen Tsechup Dorji (Bhutan); Ông Abed-Alkhaliq Masoud Ahmed (Iraq); Ông Hachem Haider (Li Băng); Ông Salem Said Salem Al Wahaibi (Oman); Tiến sĩ Hamid Mohammed Ali Al-Shaibani (Yemen); Ông Chris Nikou (Úc); Dato Haji Hamidin Bin Haji Mohd Amin (Malaysia); Ông Trần Quốc Tuấn (Việt Nam); Ông Fok Kai Shan Eric (Hồng Kông)

Đại diện nữ trong Ban Chấp hành AFC: Bà Mahfuza Akhter Kiron (Bangladesh); Bà Han Un Gyong (CHDCND Triều Tiên); Cô Kanya Keomany (Lào); Bà Susan RA Alshalabi (Palestine)

Tin mới