Đại học Vinh tuyển lớp 10 chất lượng cao với học phí 'khủng'

(Baonghean.vn)-  Năm nay, lần đầu tiên nhà trường tuyển sinh 4 lớp chất lượng cao với hình thức xét tuyển. Tuy nhiên, mức học phí của lớp này cao hơn 10 lần so với mặt bằng chung của tỉnh.

Trường THPT chuyên Đại học Vinh sẽ tuyển sinh các lớp chuyên gồm Toán học, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh, Sinh học, Ngữ văn. Trong đó, lần đầu tiên tuyển sinh lớp chuyên Ngữ văn.

Để trúng tuyển thí sinh phải thi 2 vòng, trong đó vòng 1 thi ba môn Tiếng Anh, Toán, Ngữ văn. Vòng 2 thi các môn chuyên.

Nhà trường cũng có chính sách tuyển thẳng cho những thí sinh đạt học sinh giỏi tỉnh các môn chuyên. Trong đó, với các môn như Toán, Tiếng Anh, học sinh phải đạt giải Nhì, giải Nhất. Các môn còn lại, thí sinh đạt giải Ba, giải Nhì. Riêng lớp chuyên Tin, tuyển thẳng những em đạt giải Khuyến khích.

 Một buổi tư vấn tuyển sinh lớp 10 năm 2016 - 2017 tại  trường THPT chuyên Đại học Vinh. Ảnh : Internet.
Một buổi tư vấn tuyển sinh lớp 10 năm 2016 - 2017 tại trường THPT chuyên Đại học Vinh. Ảnh : Internet.

Năm nay, lần đầu tiên Trường Đại học Vinh tuyển sinh 4 lớp 10 Trung học phổ thông chất lượng cao là lớp Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Tiếng Anh với hình thức xét tuyển. Thí sinh đủ điều kiện phải có kết quả thi gần đạt vào các lớp chuyên của các trường THPT chuyên trong cả nước hoặc những thí sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển vào lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Tuy nhiên, mức học phí của lớp này cao hơn 10 lần so với mặt bằng chung của tỉnh (3.000.000 đồng/tháng). 

Kỳ thi năm nay vào trường THPT chuyên Đại học Vinh được tổ chức vào ngày 9,10/6. Đây là năm thứ 2 lịch thi của trường trùng với lịch thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Điều này, sẽ gây nhiều khó khăn cho các thí sinh trong quá trình làm hồ sơ vào các trường chuyên bởi các em sẽ chỉ được lựa chọn 1 trong 2 trường.

Việc trùng lịch thi dự kiến cũng sẽ khiến cho cuộc đua vào lớp 10 các trường THPT công lập trong năm học tới sẽ căng thẳng hơn (đặc biệt là các trường thuộc Thành phố Vinh). Bởi lẽ, nếu không đậu vào trường chuyên, học sinh sẽ đổ về các trường công thay vì có nhiều cơ hội để lựa chọn 1 hoặc 2 trường chuyên như trước đây./.

Mỹ Hà

TIN LIÊN QUAN

Tin mới