Đại hội Chi bộ Thời sự Chính trị - Văn xã Báo Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 - 2022

(Baonghean.vn) - Đại hội thống nhất mục tiêu xây dựng mối đoàn kết trong và ngoài chi bộ; động viên cán bộ, phóng viên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng thương hiệu Báo Nghệ An.

Sáng 4/3, Chi bộ Thời sự Chính trị - Văn xã thuộc Đảng bộ Báo Nghệ An tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An. Ảnh: Quốc Sơn
Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An. Ảnh: Quốc Sơn

Tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Chi bộ Thời sự Chính trị - Văn xã có 13 đảng viên, trong đó có 6 đảng viên nữ. 100% đảng viên đều có trình độ đại học, 4 đồng chí có trình độ thạc sỹ, 6 đồng chí có trình độ cao cấp chính trị.

Nhiệm kỳ 2017 - 2020, chi bộ đã lãnh đạo các phòng chuyên môn xây dựng kịch bản tuyên truyền đậm nét các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ban hành trong năm, cũng như các ngày lễ lớn trong năm; đôn đốc đảng viên, phóng viên tích cực bám địa bàn; phản ánh kịp thời, chính xác thông tin trên các lĩnh vực được giao phụ trách; có nhiều chuyên đề được đánh giá cao.

Đồng chí Ngô Đức Chuyên - Bí thư Chi bộ Thời sự Chính trị - Văn xã trình bày dự thảo báo cáo tại Đại hội. Ảnh: Quốc Sơn
Đồng chí Ngô Đức Chuyên - Bí thư Chi bộ Thời sự Chính trị - Văn xã trình bày dự thảo báo cáo tại Đại hội. Ảnh: Quốc Sơn

Trong đó, Phòng Thời sự - Chính trị: Hoàn thành tốt các trang Xây dựng Đảng, HĐND, Thanh niên; Thông tin đối ngoại, Môi trường… trên báo in. Thực hiện nhiều chuyên đề trên nhật báo tạo sự lan tỏa sâu trong cộng đồng và dư luận xã hội.

Mảng thời sự Quốc tế liên tục đổi mới trong việc cập nhật, khai thác cộng tác viên mới, cách làm mới, tạo lượt truy cập đột biến cho chuyên mục. Trên mảng thời sự quốc tế, phòng đã xây dựng được mạng lưới cộng tác viên đông đảo và uy tín.

Phòng thực hiện đảm bảo chất lượng, nội dung phong phú trên ấn phẩm Nghệ An cuối tuần và chuyên trang Miền núi cuối tuần.

Chăm sóc và phát triển tốt các fanpage của phòng theo hướng xây dựng cộng đồng công chúng ổn định, nhất là các trang Nghệ An 24/7, Nghệ An hôm nay, Tương tác Chính trị xây dựng Đảng...

Ngoài ra các cán bộ, phóng viên của phòng đều được yêu cầu xây dựng trang cá nhân trên mạng xã hội nhằm tham gia lan tỏa ấn phẩm đồng thời góp phần định hướng dư luận.

Các đảng viên biểu quyết tại đại hội. Ảnh: Quốc Sơn
Các đảng viên biểu quyết tại đại hội. Ảnh: Quốc Sơn

Phòng Văn xã duy trì tốt chất lượng các trang văn hóa, xã hội, giáo dục, quốc phòng - an ninh, thể thao... hàng ngày; đảm bảo các tin bài sản xuất, khai thác cho 5 chuyên mục trên báo Điện tử.

Dù phụ trách nhiều chuyên mục điện tử, mảng phụ trách rộng, liên quan đến nhiều đối tượng trong xã hội nhưng phòng đã bám sát tốt tiêu chí nhanh nhạy; luôn đảm bảo tính định hướng thông tin của báo đảng.

Nhiều chuyên đề, bài viết sau khi đăng tải đã nhận những hiệu ứng tích cực từ độc giả, các sở ngành, đơn vị, địa phương, như các chuyên đề về tôn giáo; Đường dây thương binh liên tỉnh, Luân chuyển giáo viên, Những hệ lụy vì phường hụi, Xe dù náo loạn thành Vinh, Chuyên đề về hang Hỏa Tiễn...

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Quốc Sơn
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Quốc Sơn

Đặc biệt, các phòng chuyên môn thực hiện tốt Bộ Quy tắc xuất bản do Ban biên tập đề ra, chất lượng các tin bài, trình độ phóng viên, biên tập viên ngày càng được nâng cao. Triển khai mạnh mẽ ứng dụng đa phương tiện trong công tác tuyên truyền. Đó là thực hiện nhiều sản phẩm điện tử với hình thức thể hiện là tạp chí điện tử E-magazine, ứng dụng các hình thức: Infographic, long-form …

Nhờ đó đã tạo ra sự tương tác mạnh mẽ trên hệ thống báo điện tử và mạng xã hội, trở thành nội dung hấp dẫn thu hút sự quan tâm của độc giả với lượt công chúng theo dõi được duy trì và ngày càng phát triển.

Nhiệm kỳ 2017- 2020, Chi bộ Thời sự Chính trị - Văn xã có nhiều cán bộ, phóng viên  đạt thành tích cao trong các giải báo chí Trung ương và tỉnh.

Lan tỏa ý thức, trách nhiệm của đảng viên

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan đánh giá cao kết quả của Chi bộ Thời sự Chính trị - Văn xã trong nhiệm kỳ qua.

Các đảng viên thực hiện bầu cử tại Đại hội. Ảnh: Quốc Sơn
Các đảng viên thực hiện bầu cử tại Đại hội. Ảnh: Quốc Sơn

Theo đồng chí Phạm Thị Hồng Toan, trong thời đại bùng nổ thông tin, nếu cơ quan truyền thông không bắt kịp đòi hỏi của thực tiễn rất dễ bị tụt hậu, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày cao, cơ quan ngày càng có có sự đổi mới, thay đổi, điều đó yêu cầu đòi hỏi các đồng chí đảng viên phải phát huy vai trò “rường cột”, phải là những người tiên phong gương mẫu, lan tỏa ý thức, trách nhiệm đối với cơ quan, đến với mỗi cán bộ, phóng viên, nhân viên trong cơ quan.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử vào Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022. Ảnh: Quốc Sơn
  1. Đồng chí  Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử vào Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022. Ảnh: Quốc Sơn

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan đề nghị các đảng viên trong Chi bộ cần tiếp tục vượt qua khó khăn, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm báo.

Cùng đó, xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong và ngoài chi bộ; động viên cán bộ, phóng viên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng thương hiệu Báo Nghệ An thực hiện rất tốt sứ mệnh lịch sử là tiếng nói của của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, tuyên truyền cổ vũ kịp thời các phong trào thi đua, đưa tin nhanh kịp thời, chính xác.

Các đại biểu và đảng viên dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Quốc Sơn
Các đại biểu và đảng viên dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Quốc Sơn

Đại hội đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm các đồng chí: Ngô Đức Chuyên, Cao Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thành Duy. Đồng chí Ngô Đức Chuyên - Trưởng Phòng Thời sự - Chính trị được Đại hội bầu giữ chức Bí thư Chi bộ; Đồng chí Cao Thị Thanh Thủy - Trưởng Phòng Văn xã được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

Đại hội cũng thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Một số chỉ tiêu cụ thể nhiệm kỳ 2020- 2022 của Chi bộ Thời sự Chính trị - Văn xã:

-Phấn đấu hàng năm chi bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Phấn đấu hàng năm 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có đảng viên bị kỷ luật

- Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp được  1-2 đảng viên.

-100% đăng ký thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và cam kết nêu gương; bồi dưỡng và xây dựng  1 tập thể, 1 cá nhân điển hình

 - Phấn đấu đạt 100% hộ gia đình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt chuẩn gia đình văn hóa.

-Hàng năm các đều đạt giải báo chí cấp tỉnh, giải báo chí quốc gia

Tin mới