Đại hội Chi hội nữ doanh nhân - doanh nghiệp Tây Nam lần thứ nhất

(Baonghean.vn) - Sáng 18/7, tại huyện Anh Sơn đã diễn ra Đại hội Chi hội nữ doanh nhân - doanh nghiệp Tây Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Tới dự có bà Trần Thị Khánh Toàn - Chủ tịch Hội Nữ doanh nghiệp tỉnh và lãnh đạo các huyện Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Đô Lương, cùng 300 nữ doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn.
Thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, ngành liên quan và sự nỗ lực của Chi hội nữ Doanh nhân - doanh nghiệp Tây Nam đã tích cực chuẩn bị tốt cho sự kiện Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Chi hội nữ Doanh nhân - doanh nghiệp Tây Nam trực thuộc Hội Nữ doanh nghiệp tỉnh Nghệ An hoạt động trong phạm vi các huyện Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Đô Lương. Chi hội hoạt động theo điều lệ, quy định và quy chế của Hội Nữ doanh nghiệp tỉnh.
Bà Trần Thị Khánh Toàn - Chủ tịch Hội Nữ doanh nghiệp Nghệ An trao quyết định thành lập Chi hội nữ doanh nhân - doanh nghiệp khu vực Tây Bắc. Ảnh Hoàng Vĩnh.
Bà Trần Thị Khánh Toàn - Chủ tịch Hội Nữ doanh nghiệp Nghệ An trao quyết định thành lập Chi hội nữ Doanh nhân - doanh nghiệp khu vực Tây Nam. Ảnh: Hoàng Vĩnh.
Chi hội nữ doanh nhân - doanh nghiệp khu vực Tây Nam là nơi tập hợp, đoàn kết các nữ làm doanh nghiệp, chủ hộ sản xuất - kinh doanh trong các ngành nghề cùng chia sẻ, liên kết và phấn đấu vì sự phát triển của hội viên, hoạt động sản xuất - kinh doanh đúng pháp luật, góp phần nâng cao năng lực của từng doanh nghiệp, các mô hình kinh tế do nữ lãnh đạo, quản lý. Phấn đấu vì sự phát triển, bình đẳng của phụ nữ trong thời kỳ hội nhập phát triển kinh tế ... Qua đó, khẳng định vai trò của nữ doanh nhân trong cộng đồng doanh nhân và trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực Tây Nam Nghệ An.
Tại Đại hội, đã công bố Quyết định thành lập Chi hội nữ Doanh nhân - doanh nghiệp khu vực Tây Nam và thông qua dự thảo điều lệ, phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ đầu tiên, đồng thời ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ đầu tiên và bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Chi hội.
Phát biểu tại Đại hội, bà Trần Thị Khánh Toàn - Chủ tịch Hội Nữ doanh nghiệp tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các nữ doanh nhân - doanh nghiệp tại khu vực Tây Nam trong việc thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Trong thời gian tới, Chi hội cần chủ động khai thác, đăng ký tham gia các chương trình trợ giúp doanh nghiệp, doanh nhân chương trình phát triển nguồn nhân lực do doanh nghiệp vừa và nhỏ, chương trình thương hiệu quốc gia... để tăng giá trị doanh nghiệp, tạo cơ hội để doanh nghiệp nữ tiếp cận các chính sách, nguồn lực hỗ trợ từ chính phủ, đặc biệt các chương trình, dự án liên quan đến phát triển TTCN, Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn... Tăng cường nâng cao trách nhiệm sản xuất - kinh doanh sản phẩm.
Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ hợp, HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa và thành lập hoạt động CLB Tiểu thương. Tập hợp, phát triển tốt hội viên, đoàn kết, hỗ trợ nhằm phát huy tài năng, trí tuệ, vai trò, quyền lợi hợp pháp và chính đáng của doanh nghiệp nữ, đặc biệt Chi hội cần phát huy  tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội...
Ra mắt Ban chấp hành Chi hội nữ doanh nhân - doanh nghiệp Tây Nam,nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Hoàng Vĩnh.
Ra mắt Ban chấp hành Chi hội nữ Doanh nhân - doanh nghiệp Tây Nam,nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Hoàng Vĩnh.
Trong thời gian tới, Hội Nữ doanh nghiệp tỉnh và các cấp, ngành chức năng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân, doanh nghiệp trong việc đầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh. Đồng thời hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường và hỗ trợ thông tin, tạo cơ hội ngày càng bình đẳng cho nữ doanh nhân, doanh nghiệp tại khu vực Tây Bắc Nghệ An...

Tin mới