Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an huyện Nghĩa Đàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

(Baonghean.vn) - Chiều 28/5, Đảng bộ Công an huyện Nghĩa Đàn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Đại tá Lê Khắc Thuyết - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Hoàng Thị Thu Trang - Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn.

Ban chấp hành mới Đảng bộ Công an huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Đức Anh
Các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện Nghĩa Đàn khóa mới. Ảnh: Đức Anh

Báo cáo Chính trị tại Đại hội cho thấy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra 12 chỉ tiêu có tính chất trọng tâm cho cả nhiệm kỳ. Vượt lên những khó khăn do thực tiễn đặt ra, Đảng bộ Công an huyện đã tham mưu thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của cấp trên; xây dựng và ban hành hơn 225 văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời lãnh đạo Công an huyện xây dựng và triển khai thực hiện 123 kế hoạch, công văn về công tác đảm bảo an ninh trật tự...

Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, kiềm chế tốc độ gia tăng tội phạm, đảm bảo ổn định tình hình TTATXH-ATGT trên địa bàn; không để xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu băng nhóm “xã hội đen”, không để phát sinh các địa bàn, tụ điểm phức tạp về ANTT. Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm TTXH, đã điều tra, làm rõ 307/341 vụ việc xảy ra (đạt 90%).

Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Nghĩa Đàn giúp dân làm nông thôn mới. Ảnh: Thái Trường
Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Nghĩa Đàn giúp dân làm nông thôn mới. Ảnh tư liệu Thái Trường

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo đấu tranh mang tính đột phá, bắt 111 vụ, 118 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ và môi trường, tăng 36 vụ (32,4%), tăng 39  đối tượng (33,05% so với nhiệm kỳ trước);  trong đó đã xác lập, phá thành công 6 chuyên án, khởi tố 9 vụ, 13 bị can; bắt, khởi tố 2 vụ, 3 bị can về tham nhũng, chức vụ, thu hồi tài sản thất thoát của Nhà nước với số tiền 90 triệu đồng.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, gắn xây dựng thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân đã được nâng lên một bước. Đơn vị đã củng cố, duy trì hoạt động của 27 mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó xây dựng, nhân rộng mới 12 mô hình, điển hình tiên tiến… Đảng bộ Công an huyện 5 năm liền được công nhận đơn vị  "Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu"; 5 năm liền đạt danh hiệu "Đơn vị quyết thắng", "Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND".
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện Nghĩa Đàn khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đinh Thùy
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện Nghĩa Đàn khóa X nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Đinh Thùy

Đại hội đã phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế, đưa ra những giải pháp để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phấn đấu tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống Đảng bộ "Trong sạch, vững mạnh"; xây dựng lực lượng Công an Nghĩa Đàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tặng hoa những đồng chí không tham gia BCH khóa mới. Ảnh: Đức Anh
Tặng hoa những đồng chí không tham gia BCH khóa mới. Ảnh: Đức Anh

Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào BCH Đảng bộ khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu 5 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn khóa XXIX.

Tin mới