Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty CP Trung Đô nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Sáng 20/5, tại TP Vinh (Nghệ An), Đảng bộ Công ty CP Trung Đô tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về dự có đồng chí Thái Khắc Thư - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An. Tham gia đại hội có 87 đại biểu đại diện cho 120 đảng viên thuộc 5 chi bộ Công ty.

Đại biểu Đảng ủy Doanh nghiệp tỉnh và 87 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Công ty CP Trung Đô nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nguyễn Hải
Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Công ty CP Trung Đô, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Nguyễn Hải

Để triển khai các chỉ tiêu nhiệm kỳ năm 2015 - 2020, Đảng bộ Công ty CP Trung Đô đã có các giải pháp sáng tạo thực hiện. Song song với đổi mới công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất và tiết giảm chi phí, Công ty không ngừng đầu tư mở rộng theo hướng trở thành nhà sản xuất, cung cấp vật liệu xây dựng hàng đầu khu vực; đồng thời tiếp tục giữ vững các ngành nghề có thế mạnh. Nhờ vậy, trong điều kiện sản xuất khó khăn, cạnh tranh ngày càng gay gắt nhưng Công ty vẫn vững vàng vươn lên để trở thành nhà sản xuất vật liệu xây dựng lớn ở khu vực miền Trung.

Đồng chí Nguyễn Duy Hiền - Phó Giám đốc Công ty, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty đọc báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng 2020-2025. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Nguyễn Duy Hiền - Phó Giám đốc Công ty trình bày báo cáo chính trị trình Đại hội. Ảnh: Nguyễn Hải

Trong 5 năm từ 2015 đến 2020, giá trị sản xuất tăng từ 551 tỷ đồng lên 710 tỷ đồng; tổng doanh thu từ 502,8 tỷ đồng tăng lên 664 tỷ đồng; lãi từ 36 tỷ tăng lên 107 tỷ đồng; 100% lao động có việc làm với lương bình quân tăng từ 5,5 lên 7 triệu đồng/tháng; nộp ngân sách từ xấp xỉ 30 tỷ lên trên 38 tỷ đồng/năm.

Lễ tiếp nhận Đảng bộ Công ty CP Trung Đô về Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Nghệ An. Ảnh: Quốc Khánh
Lễ tiếp nhận Đảng bộ Công ty CP Trung Đô về Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Nghệ An. Ảnh: Quốc Khánh

Song song với nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại doanh nghiệp, củng cố vai trò tổ chức đảng và hệ thống chính trị tại đơn vị; giải quyết việc làm và nộp bảo hiểm đầy đủ cho người lao động, hàng năm tham gia tài trợ cho các hoạt động xã hội, từ thiện từ 300 - 500 triệu đồng. 

Trao quà hỗ trợ của Công ty cho các đơn vị chăm sóc bệnh nhân tại Khu cách ly dịch Covid trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Nguyễn Hải
Công ty CP Trung Đô trao quà hỗ trợ cho các đơn vị chăm sóc bệnh nhân tại Khu cách ly dịch Covid- 19 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Nguyễn Hải
Trong nhiệm kỳ qua, cùng với triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên cho cán bộ đảng viên, sau khi chuyển về Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An từ tháng 3/2019, Đảng bộ Công ty đã sắp xếp kiện toàn lại còn 5 chi bộ trực thuộc với 120 đảng viên. Song song với rà soát, bổ nhiệm lại bộ máy quản lý theo chức năng nhiệm vụ mới, Công ty đã kết nạp thêm được 30 đảng viên mới. 
Đồng chí Thái Khắc Thư - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An phát biểu tại đại hội. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Thái Khắc Thư - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Nguyễn Hải

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Thái Khắc Thư - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh biểu dương, ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Đảng bộ Công ty thời gian qua, mặc dù bối cảnh còn nhiều khó khăn nhưng Công ty đã mạnh dạn và có điều kiện để đổi mới công nghệ; sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu quả, hệ thống chính trị đơn vị ngày càng vững mạnh. Song song với nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chăm lo tốt quyền lợi cho người lao động, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội...

Bầu Ban chấp hành Đại hội Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nguyễn Hải
Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Nguyễn Hải

Đồng chí Thái Khắc Thư cũng lưu ý, trong nhiệm kỳ tới, trước bối cảnh kinh tế quốc tế còn nhiều khó khăn, phức tạp, đề nghị Công ty tiếp tục nỗ lực, đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng sản xuất, xây dựng bản sắc văn hóa doanh nghiệp mang nhãn hiệu Trung Đô, tiếp tục chăm lo đổi mới chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao và tăng cường giáo dục chính trị cho đảng viên.

Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Đại hội cho nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó nổi bật là doanh thu tăng gấp đôi, từ 710 tỷ đồng lên 1.500 tỷ. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó nổi bật là doanh thu tăng gấp đôi, từ 710 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng. Ảnh: Nguyễn Hải

Trên cơ sở thảo luận, nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, Đảng bộ Công ty CP Trung Đô đặt mục tiêu phấn đấu giá trị sản xuất và doanh thu tăng từ 5 - 15%/năm để đến năm 2025 đạt 1.500 tỷ đồng; Vốn điều lệ tăng từ 150 tỷ lên 300 tỷ đồng; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động; lợi nhuận hàng năm đạt trên 20% vốn điều lệ, cổ tức hàng năm đạt từ 10 - 20%, thu nhập người lao động tăng từ 5 - 10%.

Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ mới ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Nguyễn Hải
Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty CP Trung Đô nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt, phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Nguyễn Hải

Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đồng chí và bầu 3 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. Đồng chí Nguyễn Duy Hiền - Phó Giám đốc Công ty được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy Công ty CP Trung Đô, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Tin mới