Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc phiên trù bị

(Baonghean.vn) - Chiều 14/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành phiên trù bị.

Dự Đại hội có 259 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10.710 đảng viên của 72 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn đảng bộ. Dự và chỉ đạo phiên trù bị của Đại hội có đại diện các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy.

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Nguyên Nguyên
Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nguyên Nguyên

Phát biểu khai mạc phiên trù bị Đại hội, đồng chí Phùng Thành Vinh - Bí thư Huyện ủy Đô Lương đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, đóng góp trí tuệ, thống nhất các nội dung, góp phần tổ chức thành công Đại hội.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Bí thư Huyện ủy khai mạc phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Nguyên Nguyên
Đồng chí Phùng Thành Vinh - Bí thư Huyện ủy khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Nguyên Nguyên
Các đại biểu dự đại hội. Ảnh Nguyên Nguyên
Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Nguyên Nguyên

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 7 đồng chí, Đoàn Thư ký 2 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 9 đồng chí. Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, Nội quy Đại hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội cũng đã quán triệt một số nội dung chính của Quy chế bầu cử trong Đảng, báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Lê Minh Giang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đô Lương điều hành bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu tại Đại hội. Ảnh Nguyên Nguyên
Đồng chí Lê Minh Giang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đô Lương điều hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu tại Đại hội. Ảnh: Nguyên Nguyên
Các đại biểu thống nhất các chương trình nội dung tại phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương. Ảnh Nguyên Nguyên
Các đại biểu thống nhất các chương trình nội dung tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương. Ảnh: Nguyên Nguyên

Các nội dung góp ý kiến cho Văn kiện dựa trên thực tiễn, đảm bảo tính khoa học, đúng quy trình, phát huy tính dân chủ, khai thác được trí tuệ của cán bộ, đảng viên các cấp trên địa bàn huyện. Nhiều ý kiến đồng tình cao với công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua và đề xuất Đảng bộ tỉnh, Trung ương Đảng tiếp tục tăng cường công tác này, góp phần tăng cường niềm tin của quần chúng nhân dân vào cấp ủy, chính quyền.

Đồng thời các ý kiến đóng góp cũng đề xuất các cấp tiếp tục đổi mới đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân.

Đồng chí Hoàng Văn Hiệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thông qua các nội quy, quy định của Đại hội. Ảnh Nguyên Nguyên
Đồng chí Hoàng Văn Hiệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thông qua các nội quy, quy định của Đại hội. Ảnh: Nguyên Nguyên
Đoàn Chủ tịch và Đoàn thư ký Đại hội Đại biêu Đảng bộ huyện Đô Lương, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Nguyên Nguyên
Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Nguyên Nguyên

Đại hội cũng đã tổ chức thảo luận Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI; quán triệt và thống nhất một số nội dung về công tác bầu cử, nghi thức và sinh hoạt của các đại biểu. Phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương sẽ tiến hành trong ngày 15/8 với nhiều nội dung quan trọng.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện Đô Lương đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 11,83%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. 

Đô thị có nhiều khởi sắc, nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng cao. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người dự kiến đạt hơn 55 triệu đồng, tăng gần 25 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ hộ nghèo dự kiến còn dưới 2%. An ninh chính trị đảm bảo, quốc phòng địa phương được giữ vững; hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, tăng cường.

Tin mới