Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Chương lần thứ XXXI tiến hành phiên trù bị

(Baonghean.vn) - Chiều 11/8, Đảng bộ huyện Thanh Chương (Nghệ An) khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự Đại hội có 265 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 13.400 đảng viên của 71 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cùng đại diện các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy.

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Chương lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Chương lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, đồng chí Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Chương đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, thống nhất các nội dung để góp phần tổ chức thành công Đại hội.

Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch gồm 9 đồng chí, Đoàn thư ký 2 đồng chí và Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 đồng chí; biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, Nội quy Đại hội.

Đồng chí Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Chương phát biểu khai mạc phiên trù bị của Đại hội. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Chương phát biểu khai mạc phiên trù bị của Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Đoàn Chủ tịch Đại hội cũng đã quán triệt một số nội dung chính của Quy chế bầu cử trong Đảng, báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Thành Duy
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Đại hội cũng đã thảo luận góp ý vào dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với các nội dung như: đưa ra dự báo được tình hình dưới sự tác động của đại dịch Covid -19 gắn với chiến lược cụ thể hậu đại dịch; có chiến lược phát triển doanh nghiệp, đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp đảm bảo gắn với công khai, hiệu quả;…

Đại hội cũng đã thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX với các nội dung; qua đó đánh giá dự thảo chuẩn bị công phu, bài bản, đồng thời nêu một số ý kiến như: cần thể hiện rõ hơn quan điểm định hướng cho sự phát triển đột phá của tỉnh trong giai đoạn tới. Đại biểu cũng đề nghị bổ sung so sánh mức thu nhập bình quân đầu người của tỉnh năm 2015 và 2020 để thấy được sự phát triển, mức sống nhân dân được nâng cao; có giải pháp cụ thể để xây dựng TP. Vinh thành trung tâm khu vực Bắc Trung bộ trên một số lĩnh vực, kết nối Vinh - Cửa Lò thành khu vực trọng điểm du lịch, dịch vụ của khu vực.
Đồng chí Nguyễn Văn Quế - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Văn Quế - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Thành Duy

Ý kiến đại biểu cũng đề nghị làm rõ nét hơn giải pháp phát triển dịch vụ, du lịch trên cơ sở tiềm năng, lợi thế tại Nghệ An, có hướng phát triển cụ thể vùng Cửa khẩu Thanh Thủy, đồng thời tăng cường xúc tiến để xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn có hướng tuyến đi qua Cửa khẩu Thanh Thủy; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, nhất là ở những lĩnh vực nhạy cảm;…

Đồng chí Nguyễn Trọng Anh - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy trình bày chương trình; nội quy; quy chế làm việc của Đại hội. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Trọng Anh - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy trình bày chương trình; nội quy; quy chế làm việc của Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Đại hội cũng đã tổ chức thảo luận dự thảo Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXXI; quán triệt và thống nhất một số nội dung về công tác bầu cử, nghi thức và sinh hoạt của các đại biểu.

Đồng chí Nguyễn Hữu Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Chương phát biểu bế mạc phiên trù bị của Đại hội. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Hữu Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Chương phát biểu bế mạc phiên trù bị của Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Chương lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 -2025 được tiến hành với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” diễn ra trong 1,5 ngày. Đại hội sẽ chính thức khai mạc vào sáng 12/8.

Phát huy hào khí Xô Viết, xây dựng Thanh Chương giàu đẹp

Phát huy hào khí Xô Viết, xây dựng Thanh Chương giàu đẹp

(Baonghean.vn) - Đồng chí Nguyễn Hữu Vinh – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Chương trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin mới