Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đông Vĩnh (TP. Vinh) nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Thành ủy Vinh Phan Đức Đồng đề nghị Đảng bộ và nhân dân phường Đông Vĩnh cần tập trung phát triển kinh tế dịch vụ trên cơ sở phát huy lợi thế, đón đầu các dự án lớn sắp được triển khai trên địa bàn.

Ngày 19/6, Đảng bộ phường Đông Vĩnh (TP. Vinh) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

a

Dự đại hội có đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; đại diện lãnh đạo các phòng, ban của thành phố Vinh và 223 đảng viên đại diện cho 710 đảng viên trong toàn đảng bộ. Ảnh: Thanh Lê

Kết quả toàn diện

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội khẳng định: Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, phường Đông Vĩnh đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Nổi bật là kinh tế tiếp tục có bước phát triển khá, nhịp độ tăng trưởng bình quân đạt 10,21%, cao hơn mức bình quân chung của thành phố. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tạo được môi trường thuận lợi để thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn phường. Đa dạng các ngành nghề: chế biến gỗ, cơ khí, nhôm kính, vận tải xây dựng…

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Thu ngân sách của phường đạt chỉ tiêu đề ra, đã tạo được nguồn vốn cho đầu tư xây dựng phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác quản lý đô thị, trật tự, đất đai được chú trọng. Cảnh quan đô thị khang trang, sạch, đẹp hơn, ý thức của nhân dân về xây dựng nếp sống văn minh đô thị có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong nhiệm kỳ, phường cơ bản hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân đạt 97%. Sử dụng, khai thác tốt quỹ đất trên địa bàn.

Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư nâng cấp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phối hợp với phòng, ban của thành phố hoàn thành GPMB các công trình, dự án, các khu quy hoạch đất ở.

Đồng chí Cao Văn Toàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đông Vĩnh trình bày báo cáo chính trị tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Cao Văn Toàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đông Vĩnh trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Huy động nguồn lực trong nhân dân đạt 15,2 tỷ đồng để cải tạo nâng cấp một số tuyến đường đã xuống cấp, các nhà văn hóa, mương thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng, đặc biệt, huy động được 6 tỷ đồng để phục hồi, xây dựng đền Yên Duệ.

Chất lượng giáo dục được nâng lên, 100% trường công lập trên địa bàn phường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Cơ sở vật chất trường học được quan tâm đầu tư. 

Các đảng viên biểu quyết thống nhất các nội dung tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Các đảng viên biểu quyết thống nhất các nội dung tại Đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Công tác xây dựng Đảng được chăm lo, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên. Nội bộ ngày càng đoàn kết, thống nhất hơn.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của phường hoạt động hiệu lực, hiệu quả với nhiều phong trào thu hút được đông đảo nhân dân tham gia, vận động xây dựng được nhiều thiết chế văn hóa, dụng cụ thể dục, thể thao, đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ phường 4 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát triển kinh tế dịch vụ

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh ghi nhận, biểu dương kết quả phường Đông Vĩnh đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Định hướng phát triển trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Thành ủy Vinh đề nghị Đảng bộ và nhân dân phường Đông Vĩnh cần tập trung phát triển kinh tế dịch vụ trên cơ sở phát huy lợi thế các tuyến đường chính, các tuyến đường đã được cải tạo, nâng cấp.

Đồng thời, phường cần có lộ trình, phương án cụ thể phát triển kinh tế dịch vụ nhằm đón đầu lợi thế từ các dự án lớn sắp được triển khai trên địa bàn và sự phát triển của khu công nghiệp VSIP gắn với dịch vụ du lịch, dịch vụ phụ trợ khi thành phố thực hiện dự án kè sông Kẻ Gai.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Bí thư Thành ủy Vinh phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Phường Đông Vĩnh sớm hoàn thành quy hoạch chợ Đông Vĩnh tại địa điểm mới, đảm bảo khai thác có hiệu quả và tăng nguồn thu cho phường.

Tiếp tục tăng cường huy động và phát huy hiệu quả của quỹ tín dụng nhân dân cùng với các vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, các tổ chức tín dụng để phục vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đô thị, đất đai theo quy hoạch phân khu. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để chỉnh trang đô thị.

Các đảng viên thực hiện công tác bầu cử tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Các đảng viên thực hiện công tác bầu cử tại Đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Đi cùng với đó là chăm lo các lĩnh vực văn hóa - xã hội, phát triển sâu rộng các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khối văn hóa, ngõ phố văn minh… để tiến tới phường đạt chuẩn văn minh đô thị; giữ vững an ninh, trật tự, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất, sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ và nhân dân.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đông Vĩnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 đồng chí. Trong phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đông Vĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Vĩnh giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đông Vĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Vinh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Tin mới