Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Lê Lợi (TP Vinh) nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh Nguyễn Văn Lư đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Lê Lợi cần nỗ lực phấn đấu xây dựng phường giàu mạnh, đạt chuẩn văn minh đô thị trong nhiệm kỳ tới, góp phần xứng đáng vào sự phát triển chung của Thành phố Vinh.

Ngày 24/6, Đảng bộ phường Lê Lợi (TP Vinh) tổ chức đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

a
Dự đại hội có các đồng chí trong Thường trực Thành ủy Vinh, lãnh đạo các ban, ngành của TP Vinh và 242 đại biểu đại diện cho hơn 1.000 đảng viên trong toàn đảng bộ. Ảnh: Thanh Lê

Tốc độ đô thị hóa nhanh

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền và sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, phường Lê Lợi đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Nổi bật là kinh tế tiếp tục có bước phát triển khá, nhịp độ tăng trưởng bình quân đạt 10% (cao hơn mức bình quân của Thành phố); Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, có nhiều doanh nghiệp hoạt động khá hiệu quả trên địa bàn; Thu ngân sách thuộc tốp đầu của Thành phố, thu nhập bình quân đầu người cao. Toàn phường chỉ còn 01 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,02%.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Công tác quản lý đô thị, đất đai cơ bản được chú trọng, phối hợp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trọng điểm như: Dự án Khu đô thị Nam Lê Lợi; Dự án chia lô đất ở Công ty 465 và 6 khu chung cư...

Trong nhiệm kỳ đã triển khai xây dựng được một số công trình trọng điểm như: Trường mầm non, mương thoát nước, đường, sân thể dục thể thao, nhà văn hóa khối... Huy động nguồn lực trong nhân dân đạt trên 8,4 tỷ đồng.

Chăm lo chính sách xã hội, các hoạt động nhân đạo từ thiện được triển khai kịp thời và hiệu quả. An ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác giải quyết đơn thư được quan tâm thực hiện kịp thời.

Bí thư Đảng ủy phường Lê Lợi (TP Vinh) Lê Văn Long trình bày báo cáo chính trị tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Bí thư Đảng ủy phường Lê Lợi (TP Vinh) Lê Văn Long trình bày báo cáo chính trị tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Công tác xây dựng Đảng được chăm lo, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên. Nội bộ đoàn kết, thống nhất. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của phường hoạt động hiệu quả với nhiều phong trào thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Đảng bộ phường hàng năm đều được xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Xây dựng phường giàu mạnh, đạt chuẩn văn minh đô thị

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh ghi nhận, đánh giá cao kết quả Đảng bộ và nhân dân phường Lê Lợi đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Các đảng viên biểu quyết thống nhất các nội dung tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Các đảng viên biểu quyết thống nhất các nội dung tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí nhấn mạnh, phường Lê Lợi có những lợi thế như là phường trung tâm của Thành phố, diện tích khá lớn, hạ tầng tương đối đồng bộ, nhiều tuyến đường lớn, có tiềm năng phát triển các loại hình dịch vụ. Để khai thác hết thuận lợi đó, đồng chí đề nghị Đảng bộ cần tập trung đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế; có các giải pháp để thu hút đầu tư, phát triển và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, thương mại, phát triển doanh nghiệp.

Đồng thời phường cần thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, đất đai theo quy hoạch. Tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Đẩy mạnh công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, không dàn trải. Tích cực huy động tối đa nội lực trong nhân dân, cùng với Thành phố để cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang các tuyến phố chính sạch hơn, đẹp hơn trong mắt người dân và du khách. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh Nguyễn Văn Lư phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh Nguyễn Văn Lư phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Đi cùng với đó là quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, chăm lo đời sống vất chất, tinh thần của nhân dân. Nâng cao chất lượng giáo dục; thực hiện tốt xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu dạy và học; xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gắn với xây dựng và phát triển văn hóa, văn minh đô thị.

Song song, chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh bày tỏ tin tưởng, với lợi thế của phường trung tâm Thành phố có nhiều tiềm năng, nội lực trong nhân dân lớn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Lê Lợi sẽ nỗ lực phấn đấu xây dựng phường giàu mạnh, đạt chuẩn văn minh đô thị trong nhiệm kỳ tới, góp phần xứng đáng vào sự phát triển chung của Thành phố.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ phường Lê Lợi lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ phường Lê Lợi lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thanh Lê

Đại hội đã bầu 14 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường Lê Lợi nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại phiên họp lần thứ nhất, BCH Đảng bộ phường Lê Lợi lần thứ X đã bầu đồng chí Nguyễn Quốc Thắng - Ủy viên BCH Đảng bộ Thành phố Vinh, Ủy viên BCH Đảng bộ phường Lê Lợi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Lê Lợi nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Vinh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ( trong đó 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết) .

Danh sách 14  Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Lê Lợi nhiệm kỳ 2020-2025

1-Nguyễn Quốc Thắng - Bí thư Đảng ủy phường

2-Phan Thanh Huy - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường

3-Lê Văn Long - Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND phường

4-Lê Sỹ Thọ - Phó Chủ tịch HĐND phường

5-Bùi Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường

6-Đinh Thị Thùy Mai - Chủ tịch MTTQ phường

7-Hoàng Văn Huấn - Trưởng Công an phường

8-Nguyễn Bá Hương - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự phường

9-Nguyễn Thị Thắm - Chủ tịch Hội LHPN phường

10-Nguyễn Cảnh Toàn - Chủ tịch Hội CCB phường

11-Trần Thị Khánh Linh - Bí thư Đoàn phường

12-Nguyễn Thị Thu Hiền - Cán bộ Văn phòng

13-Nguyễn Xuân Cảnh - Bí thư chi bộ khối 15

14- Nguyễn Thị Hà - Khối trưởng khối 9

Tin mới