Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quang Trung (TP. Vinh) nhiệm kỳ 2020-2025

(Baonghean.vn) - Bí thư Thành ủy Vinh Phan Đức Đồng bày tỏ tin tưởng Đảng bộ và nhân dân phường Quang Trung sẽ nỗ lực phấn đấu đưa đơn vị thành khu vực đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm thương mại, dịch vụ của thành phố Vinh và tỉnh Nghệ An trong nhiệm kỳ tới.

Ngày 18/5, Đảng bộ phường Quang Trung tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

a
Dự đại hội có đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành thành phố và 177 đảng viên đại diện cho 520 đảng viên toàn đảng bộ. Ảnh: Thanh Lê

Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt

Báo cáo Chính trị tại đại hội do Bí thư Đảng ủy phường Quang Trung Đinh Xuân Trường trình bày cho biết: Nhiệm kỳ qua mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, phường Quang Trung đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Kinh tế có bước phát triển với tốc độ bình quân 10,4% (cao hơn bình quân thành phố). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng dịch vụ thương mại chiếm hơn 61%. Các thành phần kinh tế phát triển tương đối đa dạng, nhất là một số ngành nghề có lợi như: dịch vụ, khách sạn, nhà hàng, hàng may mặc sẵn… Đời sống của đại bộ phận nhân dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 152 triệu đồng/người/năm.

Bí thư Đảng ủy phường Quang Trung Đinh Xuân Trường trình bày báo cáo chính trị Đảng bộ phường Quang Trung khóa X trình Đại hội Đảng bộ phường Qiang
Bí thư Đảng ủy phường Quang Trung Đinh Xuân Trường trình bày Báo cáo Chính trị khóa X trình Đại hội Đảng bộ phường Quang Trung khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thanh Lê

Công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị đi vào nề nếp. Trật tự đô thị, vệ sinh môi trường được quan tâm chỉ đạo.

Đặc biệt, phường triển khai có chất lượng phong trào "3 không" trong công tác quản lý đô thị: “Không vi phạm trật tự đô thị, không rác, không có quảng cáo rao vặt”, gắn với xây dựng mô hình, điển hình về trật tự đô thị, xây dựng các tuyến đường hoa, đoạn đường xanh – sạch – đẹp; nâng cấp, cải tạo, nạo vét mương thoát nước nội khối và thực hiện tốt “Ngày Chủ nhật xanh”.

Nhờ đó đã tạo chuyển biến về ý thức, trách nhiệm và hành động của mỗi người dân, góp phần giảm tỷ lệ vi phạm về trật tự đô thị, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt tỷ lệ100% đối với hồ sơ đủ điều kiện.

Các đảng viên biểu quyết thống nhất các nội dung tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Các đảng viên biểu quyết tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị tích cực vào cuộc, phối hợp tốt với các ban, ngành thành phố hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án quan trọng như: Hào Thành cổ, Khu A chung cư Quang Trung giai đoạn 1, Dự án T&T,... góp phần làm cho bộ mặt đô thị của phường đổi thay mạnh mẽ, khang trang hơn, hiện đại hơn.

Văn hóa, xã hội có nhiều khởi sắc và khá toàn diện. Chất lượng giáo dục được giữ vững. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chăm lo, hoạt động nhân đạo, từ thiện thực hiện kịp thời. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Trở thành trung tâm thương mại dịch vụ hiện đại

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Quang Trung đặt ra mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Huy động tối đa nguồn lực, tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của tỉnh, thành phố, xây dựng phường phát triển toàn diện, có kiến trúc đô thị hiện đại, văn minh, trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ của thành phố; xứng đáng phường trung tâm của thành phố Vinh.

Các đảng viên thực hiện công tác bầu cử tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Các đảng viên thực hiện công tác bầu cử tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phan Đức Đồng biểu dương tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Quang Trung đã nỗ lực đạt được những thành quả nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bí thư Thành ủy Vinh nhấn mạnh: Báo cáo Chính trị của phường Quang Trung đã xác định mục tiêu xây dựng phường thành đô thị văn minh, hiện đại, đạt chuẩn văn minh đô thị và trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ trong nhiệm kỳ tới. Mục tiêu đó phù hợp với định hướng phát triển của thành phố. Song đây cũng là mục tiêu khó, đòi hỏi quyết tâm chính trị của cấp ủy, chính quyền và nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân phường.

Để đạt được mục tiêu trên, Bí thư Thành ủy Vinh đề nghị, Đảng bộ cần tập trung phát triển kinh tế dịch vụ, thương mại, hình thành các khu dịch vụ, nhất là các tuyến đường lợi thế như: Quang Trung, Đặng Thái Thân, Đào Tấn… duy trì các tuyến phố kinh doanh.

Phường cần bám sát quy hoạch phân khu để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai đô thị, tạo điểm nhấn về một đơn vị xanh- sạch- đẹp – sáng hơn.

Bí thư Thành ủy Vinh Phan Đức Đồng phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Bí thư Thành ủy Vinh Phan Đức Đồng phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Cùng đó, phường cần phối hợp với tỉnh và thành phố thực hiện cải tạo các khu chung cư, xây dựng bãi đậu xe ngầm, tạo điều kiện cho các dự án triển khai trên địa bàn góp phần thay đổi bộ mặt thành phố.

Chăm lo phát triển văn hóa – xã hôi, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chăm lo xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị.

Bí thư Thành ủy Vinh tin tưởng rằng, với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Quang Trung sẽ biến chỉ tiêu thành hiện thực, xứng đáng với bề dày lịch sử phố Quang Trung.

Với tinh thần khách quan, dân chủ, đúng quy định, đại hội nhất trí số lượng BCH Đảng bộ là 15 đồng chí. Tại đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ phường Quang Trung nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Trong phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành đã bầu đồng chí Hoàng Đình Hưng - Phó Bí thư trực Đảng giữ chức danh Bí thư Đảng ủy phường Quang Trung.

Đại hội bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vinh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các chỉ tiêu cụ thể của phường Quang Trung đến năm 2025:

 - Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt:  9,5-10,5%.

 - Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025:   11.062 triệu đồng.

- Xây dựng các tuyến đường nội khối đồng bộ đạt:  100%;

- Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt:  90÷93%; 

- Tỷ lệ khối đạt chuẩn văn hóa cấp thành phố: 92%;

-  Tỷ lệ hộ nghèo: 0,04%.

Đảng bộ đạt danh hiệu Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tin mới