Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Cầu Giát (Quỳnh Lưu) lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

(Baonghean.vn) - Sáng 19/5, tại Quỳnh Lưu, thị trấn Cầu Giát khai mạc chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Về dự có đồng chí  Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu, đại diện các ban, phòng cấp huyện và  216 đại biểu đại diện cho 510 đảng viên trên địa bàn thị trấn.

Lãnh đạo huyện và 216 Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thị trấn Cầu Giát nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Nguyễn Hải
Lãnh đạo huyện và 216 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thị trấn Cầu Giát nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nguyễn Hải

Thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội lần thứ XX, Đảng bộ và nhân dân thị trấn Cầu Giát đã có các giải pháp chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra. Trong 5 năm từ 2015-2020, thị trấn duy trì tốc độ tăng trưởng đạt 12,5%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Đến nay, dịch vụ thương mại chiếm 80,2%, thu nhập bình quân ước đạt 67,7 triệu đồng/người/năm; các doanh nghiệp tiếp tục phát triển về số lượng và quy mô góp phần tạo việc làm cho hàng ngàn lao động.

Một góc thị trấn Cầu Giát trong ngày Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nguyễn Hải
Một góc thị trấn Cầu Giát trong ngày Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nguyễn Hải
Nhờ phát triển kinh tế nên nguồn lực huy động vào nâng cấp hạ tầng và chỉnh trang đô thị cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 5 năm người dân đóng góp gần 15 tỷ đồng và hiến 4.272,6 m2 đất, thị trấn hỗ trợ 1.400 tấn xi măng để các khối xây dựng 85 tuyến đường nội khối dài 11,2 km.
Bên cạnh đó, thị trấn đầu tư 54 tỷ đồng để xây dựng 33 công trình thiết yếu; đã phát động nhân dân trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường thị trấn.

Bước vào nhiệm kỳ mới, cùng với tiếp tục triển khai các chương trình trọng tâm và các chỉ tiêu mà nghị quyết các Đại hội nhiệm kỳ trước đề ra, Đảng bộ thị trấn phấn đấu giữ vững tốc độ tăng trưởng từ 13-15%, thu nhập bình quân đầu người từ 120-130 triệu đồng/năm; thu ngân sách hàng năm tăng từ 20-22%; phấn đấu kết nạp thêm nhiều đảng viên và tổ chức đảng từ khối doanh nghiệp dân doanh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện ủy ghi nhận nỗ lực cố gắng của Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở thẳng thắn chỉ ra một số điểm còn tồn tại, hạn chế, đồng chí nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm mà thị trấn cần dồn sức và vận động nhân dân thực hiện.

Đồng chí Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo đại hội Đảng bộ thị trấn nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ tới. Ảnh N.H
Đồng chí Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo đại hội Đảng bộ thị trấn nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ tới. Ảnh N.H

Thị trấn Cầu Giát phải khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn, phát triển nhanh thương mại dịch vụ, tăng thu ngân sách, tích cực chỉnh trang đô thị và hạ tầng giao thông, giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội, quan tâm đầu tư giáo dục đào tạo, nhất là đào tạo nghề.... Ngay sau đại hội, thị trấn phải có các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đề ra, sớm vươn lên, xứng đáng là đầu tàu kinh tế và là trung tâm chính trị hành chính và văn hóa của huyện.

Trên cơ sở thảo luận, đại hội đã thông qua Nghị quyết, bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm 15 người, bỏ phiếu tín nhiệm bầu Bí thư Đảng bộ và bầu Đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Đại hội bầu Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại hội Đảng bộ thị trấn biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐH lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định 3 chương trình trọng tâm: phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, tập trung xây dựng, chỉnh trang đô thị, phấn đấu xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển thương mại, dịch vụ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của thị trấn trong giai đoạn mới và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách từ thị trấn đến khối phố.

Tin mới