Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Lưu) nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ và nhân dân xã Quỳnh Hưng quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Trong đó phấn đấu xã đạt Nông thôn mới nâng cao vào năm 2022.

Trong 2 ngày 11 và 12/6, Đảng bộ xã Quỳnh Hưng (huyện Quỳnh Lưu) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự và chỉ đạo có các đồng chí: Lê Xuân Kiên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Hồ Ngọc Dũng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Văn Quý - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, đại diện các phòng, ban, ngành cùng 181 đảng viên đại diện cho hơn 300 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Lưu), nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thanh Toàn
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Lưu), nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thanh Toàn

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Lưu) đã lãnh đạo nhân dân hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất năm 2019 đạt 534 tỷ đồng, tăng 149 tỷ đồng so với năm 2015.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,26%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý: nông nghiệp 22,5%, công nghiệp - xây dựng 49,9% (tăng 4,9%), dịch vụ 27,6%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 55 triệu đồng, tăng 25,3 triệu đồng so với năm 2015.

Đồng chí Nguyễn Xuân Niên - Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Hưng trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội. Ảnh: Thanh Toàn
Đồng chí Nguyễn Xuân Niên - Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Hưng trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội. Ảnh: Thanh Toàn

Trong sản xuất nông nghiệp, địa phương tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, đưa các giống lúa cho năng suất cao vào sản xuất. Ngoài phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, người dân còn mạnh dạn chuyển đổi diện tích sản xuất kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản. Đến nay, toàn xã đã xây dựng được 4 mô hình nuôi thủy sản (nuôi cá lóc thương phẩm) cho giá trị cao, sản lượng cá 307 tấn, tôm 54 tấn.

Về lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, xã Quỳnh Hưng có 2 làng nghề mộc Thuận Giang và Nam Thắng phát triển, thu hút khoảng 900 lao động với mức thu nhập trên 6 triệu đồng/người/tháng. Nghề cơ khí có 16 tổ thợ, 5 cơ sở sản xuất nhôm kính với 80 lao động, thu nhập trên 8 triệu đồng/người/tháng. Nghề xây dựng có 13 doanh nghiệp và 54 tổ thợ, với hơn 900 lao động.

Hiện nay, xã Quỳnh Hưng đã xây dựng được 4 mô hình nuôi cá lóc thương phẩm cho giá trị kinh tế cao. Ảnh: Thanh Toàn
Hiện nay, xã Quỳnh Hưng đã xây dựng được 4 mô hình nuôi cá lóc thương phẩm cho giá trị kinh tế cao. Ảnh: Thanh Toàn

Công tác văn hóa, xã hội, giảm nghèo được địa phương quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2% (năm 2015) xuống còn 0,6% (năm 2020). Về xây dựng Nông thôn mới, sau khi được công nhận đạt chuẩn (cuối năm 2015), địa phương tiếp tục chỉ đạo nhân dân nâng cao các tiêu chí, đầu tư xây dựng 32 công trình trị giá trên 60 tỷ đồng, hoàn thiện hệ thống đường xá, khuôn viên trụ sở làm việc, các công trình trường học.

Công tác phát triển Đảng được quan tâm, trong 5 năm đã cử 31 quần chúng ưu tú đi học các lớp cảm tình đảng, kết nạp 29 đảng viên, trong đó có 2 đảng viên vùng giáo.

Phát huy tinh thần đoàn kết, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ và nhân dân xã Quỳnh Hưng quyết tâm thực hiện thành công các chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Trong đó, phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt 852 - 869 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 10 - 11%; thu nhập bình quân đầu người đạt 82 - 85 triệu đồng; 88% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,2%; đặc biệt xã phấn đấu đạt Nông thôn mới nâng cao vào năm 2022…

Đồng chí Lê Xuân Kiên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quỳnh Lưu phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Thanh Toàn
Đồng chí Lê Xuân Kiên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quỳnh Lưu phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Thanh Toàn

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Xuân Kiên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quỳnh Lưu đề nghị xã Quỳnh Hưng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất cao trong đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tập trung chỉ đạo khắc phục các tồn tại trong nhiệm kỳ qua, nhất là về công tác quản lý đất đai, cấp đổi giấy chứng nhận đất, ô nhiễm môi trường làng nghề.

Tích cực đổi mới cơ cấu nông nghiệp, ứng dụng tiến độ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tập trung phát triển nhanh và đa dạng các ngành dịch vụ, thương mại. Kết hợp xây dựng nông thôn mới nâng cao từng bước xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân…

Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã Quỳnh Hưng, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thanh Toàn
Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã Quỳnh Hưng, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thanh Toàn

Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 đồng chí. Đồng chí Trần Văn Khoa được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Hưng nhiệm kỳ mới. 

Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin mới