Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Xuân Lâm, Nam Đàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 ​

(Baonghean.vn) - Đại hội Đảng bộ xã Xuân Lâm (Nam Đàn) nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu đưa Xuân Lâm đạt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Ngày 28/6, Đảng bộ xã Xuân Lâm tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

a
Dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo huyện Nam Đàn và 219 đảng viên đại diện cho 476 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Ảnh: Thanh Lê

ĐIỂM SÁNG GIÁO DỤC CỦA HUYỆN NAM ĐÀN

Báo cáo chính trị do đồng chí Nguyễn Duy Thảo - Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lâm trình bày tại Đại hội cho biết, nhiệm kỳ qua Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Lâm vượt qua khó khăn, thách thức đạt được kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực.

Theo đó, kinh tế tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng bình quân cả nhiệm kỳ đạt 8,47%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy sản, tăng tỷ trong ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 46,7 triệu đồng/người/năm, tăng 28,3 triệu đồng/người/năm so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2019 còn 1,63%, giảm 3,57% so với năm 2015.

Văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc và toàn diện. Xuân Lâm được huyện đánh giá là một trong những xã dẫn đầu toàn huyện về lĩnh vực giáo dục.

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao được nhân dân tích cực hưởng ứng. Năm 2019 tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87%, tỷ lệ xóm, đơn vị văn hóa năm 2019 đạt 83%. 

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lâm Nguyễn Duy Thảo trình bày báo cáo chính trị tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lâm Nguyễn Duy Thảo trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm, chăm lo, hoạt động chính sách xã hội, nhân đạo từ thiện được thực hiện kịp thời và thiết thực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng MTTQ và các đoàn thể được chú trọng; năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên. Nội bộ đoàn kết, thống nhất cao. Tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định.

Các đảng viên biểu quyết thống nhất các nội dung tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Các đảng viên biểu quyết thống nhất các nội dung tại Đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, huy động nguồn lực trong nhân dân xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017, cảnh quan, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Tổng mức đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới đạt hơn tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 144 tỷ đồng, chiếm 66,68%, con em Xuân Lâm xa quê đóng góp xây dựng qua Ban vận động xã hội hóa của xã đạt gần 8 tỷ đồng và đóng góp hàng tỷ đồng qua các xóm.

HƯỚNG TỚI XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

Tại Đại hội, qua thảo luận các đại biểu đã tập trung thảo luận một cách thẳng thắn và trí tuệ vào Báo cáo chính trị và xây dựng Nghị quyết, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ xã Xuân Lâm lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đó là, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo xây dựng kinh tế - xã hội phát triển toàn diện và bền vững; quốc phòng, an ninh vững chắc; đưa Xuân Lâm đạt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Lâm Sơn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Đàn phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Lê Thanh
Đồng chí Nguyễn Lâm Sơn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Đàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Lâm Sơn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Đàn ghi nhận, đánh giá cao kết quả Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Lâm đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Định hướng phát triển nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị xã Xuân Lâm cần đánh giá và phát huy những lợi thế so sánh của địa phương: vị trị địa lý tương đối thuận lợi, đất đai đa  dạng, hệ thống cơ sở vật chất, văn hóa, xã hội tương đối đồng bộ, địa phương giàu truyền thống văn hóa cách mạng, hiếu học... để khai thác tốt tiềm năng đưa Xuân Lâm chuyển mình, vươn lên trở thành một trong những điểm sáng của huyện Nam Đàn.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã Xuân Lâm nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Lâm nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thanh Lê

Nhấn mạnh mục tiêu của Đảng bộ đặt ra trong nhiệm kỳ là tập trung xây dựng  xã Xuân Lâm đạt xã nông thôn mới nâng cao, theo đồng chí Nguyễn Lâm Sơn để làm được điều đó, Đảng bộ cần phải phát huy tối đa nguồn lực, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân cần phải thực sự là những chủ thể trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Đi cùng với đó là chăm lo công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình thường xuyên trong Đảng; vai trò nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên...

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ xã Xuân Lâm lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Lê
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Lâm lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thanh Lê

Trên tinh thần dân chủ, cởi mở đại hội đã thống nhất cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Lâm lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí, bầu tại đại hội 13 đồng chí.

Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Lâm khóa XVIII đã bầu đồng chí Nguyễn Thạc Dương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Lâm giữ chức Bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Phạm Văn Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Đàn lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 8 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết.

Danh sách 13 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Lâm nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1- Nguyễn Thạc Dương - Bí thư Đảng ủy xã

2-  Phạm Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã 
3- Nguyễn Hồ Thế - Phó Chủ tịch HĐND xã
4- Trần Văn Chiến - Công chức tư pháp hộ tịch xã
5- Nguyễn Thị Trà Giang - Phó Chủ tịch UBND xã

6- Lý Thị Hồng - viên chức dân số

7- Hoàng Nghĩa Phú - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã

8- Nguyễn Ngọc Hùng - Công chức tư pháp

9- Lê Thị Thu Hương - Hiệu trưởng trường THCS Long Lâm

10 - Trần Văn Nam - Công chức văn hóa xã

11 - Trần Thị Huyền - Bí thư đoàn xã

12- Nguyễn Thị Thanh - Phó Bí thư đoàn xã

13- Trần Thị Liên - Bí thư Chi bộ xóm 1

Tin mới