Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Xuân Lam, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Xuân Lam lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2023.
Sáng 3/6 ,Đảng bộ xã Xuân Lam (huyện Hưng Nguyên) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí Hoàng Văn Phi – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy
Sáng 3/6, Đảng bộ xã Xuân Lam (Hưng Nguyên) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Văn Phi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên. Ảnh: Kiều Hoa

Đảng bộ xã Xuân Lam được sáp nhập từ Đảng bộ 2 xã Hưng Xuân và Hưng Lam (cũ) với 14 chi bộ và 378 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, bằng sự đoàn kết, nỗ lực, Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Lam đã đạt được những kết quả quan trọng.

Kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 8,5%/năm; thu nhập bình quân hơn 38 triệu đồng, tăng 11,3 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ.

Cơ sở vật chất hạ tầng được đầu tư xây dựng với kinh phí 40,6 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách gần 15 tỷ đồng, tăng 5,26 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước.

Cơ giới hóa nông nghiệp, nông thôn được chú trọng đầu tư với tốc độ nhanh. Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao ngày càng phát triển. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87%, làng văn hóa chiếm 77,8%.

Đồng chí Nguyễn Hữu Phận- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã trình bày báo cáo chính trị tại đại hội. Ảnh:
Đồng chí Nguyễn Hữu Phận - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội. Ảnh: Kiều Hoa

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể được tập trung chỉ đạo. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 85% trở lên; Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 80%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm, chỉ ra một số hạn chế. Đó là sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, sức cạnh tranh của sản phẩm thấp; cơ cấu sản xuất nông nghiệp chuyển biến chưa nhanh. Thu hút đầu tư, thu ngân sách và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng còn chậm.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 - 2025; trong đó, mục tiêu cao nhất là phấn đấu đưa xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2023.

đ

Đồng chí Hoàng Văn Phi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Kiều Hoa

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Phi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Mặc dù mới được sáp nhập nhưng xã Xuân Lam đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiên các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bí thư Huyện ủy Hoàng Văn Phi cũng gợi mở một số định hướng cho nhiệm kỳ tới, Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Lam cần tập trung, đó là tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện, hình thành các vùng sản xuất có quy mô lớn, phát huy hiệu quả diện tích vùng bãi ven sông Lam; xây dựng nhiều mô hình trang trại, rau an toàn, mô hình trồng hoa, cây cảnh… đưa các loại cây trồng, vật nuôi có lợi thế cạnh tranh, giá trị, hiệu quả cao, an toàn vào sản xuất.

Các đại biểu tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Kiều Hoa

Song song với đó là tiếp tục ổn định và phát triển ngành nghề dịch vụ, thương mại, tạo nhiều cơ hội giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động và tăng nguồn thu ngân sách địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân.

Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vì sự phát triển chung của địa phương.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Lam, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí; đồng thời lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy khóa mới.

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Lam, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1. Đồng chí Phạm Ngọc Cừ - Bí thư Đảng ủy xã

2. Đồng chí Hoàng Minh Huấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã

3. Đồng chí Nguyễn Văn Hữu - Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND xã

4. Đồng chí Nguyễn Văn Phận - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã

5. Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn - Phó Chủ tịch HĐND xã

6. Đồng chí Dương Thị Hợi - Phó Chủ tịch HĐND xã

7. Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn - Phó Chủ tịch UBND xã

8. Đồng chí Lê Thị Oanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã

9. Đồng Chí Hoàng Văn Tùng - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã

10. Đồng chí Dương Thị Thuận - Chủ tịch Hội LHPN xã

11. Đồng chí Phạm Thị Oanh - Chủ tịch Hội Nông dân xã. 

12.  Đồng chí Hoàng Thị Thanh - Bí thư Đoàn xã

13. Đồng chí Nguyễn Duy Vũ -  Bí thư Chi bộ 3

14. Đồng chí Lê Hồng Phong - Công chức

15. Đồng chí Phạm Thị Bình - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hưng Lam

Tin mới