Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Thanh Chương, Quế Phong

(Baonghean.vn) - Tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các huyện Thanh Chương, Quế Phong, các đại biểu đã hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện nhiệm kỳ mới.

* Sáng ngày 22/5, MTTQVN huyện Thanh Chương đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ huyện Thanh Chương đã giành được nhiều kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Điển hình như trong Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), MTTQ từ huyện đến cơ sở đã tuyên truyền, vận động nhân dân hiến được trên 151 ha đất, 38.500 ngày công, tháo dỡ 18.600m2 bờ rào với tổng giá trị các loại tài sản đã hiến trên 52 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện đã có 15 xã đạt chuẩn NTM, trong đó riêng xã Thanh Lĩnh đạt giải Ba cuộc thi xã NTM đẹp của tỉnh.
Ông Nguyễn Ngọc Nguyên - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn chào mừng Đại hội. Ảnh: Đình Hà
Ông Nguyễn Ngọc Nguyên - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn chào mừng Đại hội. Ảnh: Đình Hà
Quỹ "Vì người nghèo" đã vận động được trên 7,6 tỷ đồng quỹ, hỗ trợ làm mới được 332 nhà cho hộ nghèo và hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 11,5% năm 2014 xuống còn 5,7% năm 2018.

Đại hội đã đề ra mục tiêu nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới và hiệp thương cử 72 vị vào Ủy ban MTTQVN huyện Thanh Chương khóa 19, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.

 Đình Hà 
Sáng 22/5, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quế Phong tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Quế Phong đã tham mưu cho các ban, ngành vận động các nguồn hỗ trợ để xóa nhà tranh tre nứa lá, dột nát tạm bợ cho 103 hộ nghèo với tổng giá trị 2,3 tỷ đồng, hỗ trợ giống bò cho 10 hộ nghèo và hỗ trợ giống lợn nái sinh sản cho 32 hộ nghèo phát triển kinh tế cải thiện đời sống. Tập trung vận động nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới với tổng giá trị lên đến 24,9 tỷ đồng.

Đại hội đã hiệp thương cử 51 vị vào Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ảnh: Vân Thanh
Đại hội đã hiệp thương cử 51 vị vào Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ảnh: Vân Thanh
Đại hội đã thống nhất chương trình hành động và các giải pháp cụ thể hóa chương trình hành động của Ủy ban MTTQVN huyện Quế Phong khóa XX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, với tinh thần "Phát huy truyền thống đoàn kết; năng động, sáng tạo và đổi mới; chung tay xây dựng huyện Quế Phong phát triển kinh tế ổn định, chính trị  quốc phòng - an ninh được giữ vững”. 

Đại hội đã hiệp thương cử 51 vị vào Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 6 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2019 - 2024.  

Tin mới