Đại hội đại biểu Người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện Diễn Châu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 17/8, ban Đoàn kết Công giáo huyện Diễn Châu đã tổ chức Đại hội đại biểu Người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự Đại hội có 117 đại biểu đại diện hơn 34.000 giáo dân trong huyện.

Theo báo cáo tại Đại hội, giai đoạn 2017-2022, phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo huyện Diễn Châu đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo từ thiện.

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội. Ảnh: Mai Giang

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội. Ảnh: Mai Giang

Trong nhiệm kỳ, bà con giáo dân đã tự nguyện hiến gần 64.000 m2 đất nông nghiệp, 3.600 m2 đất ở, tháo dỡ gần 1.850 m tường rào, đóng góp gần 4 tỷ đồng, hơn 32.000 ngày công xây dựng nông thôn mới. Toàn huyện có hơn 5.380 gia đình giáo dân đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, chiếm 71,4%. Hiện tỷ lệ hộ khá giàu trong đồng bào công giáo chiếm 46%, hộ nghèo giảm còn 3,8%. Đồng bào Công giáo cùng với nhân dân trong huyện tham gia ủng hộ vào quỹ “Vì người nghèo” là hơn 650 triệu đồng, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, tết vì người nghèo gần 1,3 tỷ đồng, ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 hơn 1 tỷ đồng.

Ban đoàn kết Công giáo huyện Diễn Châu nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Mai Giang

Ban đoàn kết Công giáo huyện Diễn Châu nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Mai Giang

Kế thừa truyền thống tốt đẹp đó, trong nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Đoàn kết Công giáo huyện Diễn Châu sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân và đường hướng của Giáo hội, xây dựng các giáo xứ, xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa và phát huy những mô hình hay về thi đua yêu nước, góp phần vào sự phát triển chung của huyện.

Đại hội đã hiệp thương cử Ban Đoàn kết Công giáo huyện Diễn Châu lần thứ VIII, gồm 31 ủy viên. Ông Nguyễn Đức Hồ, Trưởng ban Đoàn kết Công giáo huyện Diễn Châu khóa VII được Đại hội tín nhiệm suy cử Trưởng ban Đoàn kết Công giáo huyện Diễn Châu khóa VIII.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu đã tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2017 - 2022.

Tin mới